Huyện Bù Đăng
-
Nuôi ruồi lính đen không cần nhiều vốn, không tốn nhiều diện tích và không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, lại nhanh sinh lời. Đã có nhiều hộ nông dân tìm đến mô hình này để phát triển kinh tế.
-
Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Bình Phước đã lựa chọn cây sachi thay thế cây tiêu dù chưa có bất cứ đánh giá cụ thể nào về hiệu quả kinh tế. Hậu quả, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhà vườn rơi vào cảnh dở khóc, dở cười bởi sản phẩm bán không ai mua.
-
Vừa qua, tại hội trường Huyện ủy huyện Bù Đăng (Bình Phước), ông Huỳnh Hữu Thiết - Bí thư Huyện ủy Bù Đăng chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện.
-
Một phần số tiền bán đấu giá 2 chậu lan kiếm đột biến được những người tổ chức bán đấu giá lan kiếm đột biến ở tỉnh Bình Phước trích ra gây quỹ từ thiện, trao tặng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi, người già neo đơn.
-
Lá nhíp là loại rau rừng gắn với đồng bào S’Tiêng Bình Phước. Từ sản vật tự nhiên, lá nhíp giờ đã trở thành cây trồng chủ lực xóa nghèo của bà con nơi đây.
-
Bé trai khoảng 6 tuổi tại xã Đăng Hà (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nghi bị chính mẹ ruột bạo hành bầm tím khắp người khiến dư luận bức xúc.
-
Từ nhiều năm nay, cuộc chiến với nạn khai thác vàng trái phép luôn diễn ra âm ỉ tại khu vực giáp ranh giữa huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) và rừng Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Lợi dụng rừng núi hoang vu và hiểm trở, nhiều nhóm đối tượng đã mặc sức tung hoành, mở đường hầm để khoét sâu vào khu vực rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 202, thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
-
Ông Nguyễn Cao Phụng, trú thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng Bình Phước) được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để trồng rau xanh xen trong vườn tiêu giúp gia đình vượt qua giai đoạn giá tiêu "đang liêu xiêu" 2 năm gần đây. Thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, chuyển đổi sản xuất để làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.
-
“Mấy năm gần đây, giá sầu riêng thương phẩm ổn định khoảng 45 ngàn đồng/kg. Thương lái vào tận vườn thu mua, chủ vườn chỉ việc ghi số cân, tính tiền. Bình quân mỗi ha sầu riêng từ 8 năm trở lên cho thu hoạch khoảng 10-12 tấn trái/vụ, trị giá 450-540 triệu đồng. Trồng sầu riêng cần nhiều vốn đầu tư, nhiều công chăm sóc nhưng bù lại thu nhập cao” - ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái, dịch vụ Long An - Minh Hưng (Bình Phước) chia sẻ.
-
Tố - đồ đựng rượu có từ rất lâu đời và có vai trò quan trọng trong phong tục văn hoá của người S’tiêng ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.