Huyện Đăk Mil
-
Chiếc xe container va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều rồi tông thẳng vào nhà dân ngay trung tâm chợ 312 (xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) làm ít nhất 3 người tử vong.
-
Từ năm 2017, thấy được sự tuyệt vời của tổ yến đối với sức khoẻ cho con người, chị Nguyễn Thị Thanh Nga đã tìm hiểu về loài chim yến. Sau một thời gian nghiên cứu, phát triển, đến nay cơ sở của chị đã cung cấp khoảng 6.000 sản phẩm/năm cho thị trường, đồng thời thu mua tổ yến cho các nhà nuôi trong vùng chưa có đầu ra.
-
Anh Nguyễn Văn Quý (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) nhận thấy, giữa ca cao thô và sản phẩm đã được chế biến có sự chênh lệch rất lớn về giá nên bắt đầu tìm tòi, học hỏi cách chế biến sản phẩm từ ca cao. Sau một thời gian, anh đã làm được điều mà không nhiều người nghĩ là anh sẽ làm được.
-
Mùa mưa năm 2023 ghi nhận có sự biến động về diện tích một số loại cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Điều này có thể dẫn tới một số nguy cơ về mất cân đối cơ cấu cây trồng, dễ gây ra các hệ lụy cho nhà nông.
-
Năm 2023, nhu cầu của người dân tăng cao, nên nhiều vườn kinh doanh cây cà phê giống tại Đắk Nông bán chạy hàng hơn mọi năm. Thậm chí, một số vườn ươm hiện không còn cây giống để bán.
-
Hiện nay, nhiều hộ trồng xoài ở Đắk Nông đang tập trung vườn cây ra hoa nghịch vụ, đón đợt trái vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, năm nay, do thời tiết bất thuận, giá xoài thấp, nhiều vườn trồng xoài trái vụ đang cố gắng “cầm cự” chăm sóc vườn cây để đợi giá cả phục hồi trở lại.
-
Nhiều người dân đã đầu tư số tiền lớn mua lan đột biến để kinh doanh. Thế nhưng, thời gian gần đây, thị trường loại cây cảnh này "đóng băng", khiến không ít người trồng hoa lan đột biến thua lỗ, thậm chí nợ nần, kiệt quệ kinh tế.
-
Nông dân Đắk Nông đang chuẩn bị bước vào thu hoạch cà phê năm 2022. Hiện nay, giá cà phê trên thị trường đang ở mức cao, cà phê cũng được mùa, nên người dân hết sức phấn khởi, kỳ vọng bội thu. Thế nhưng, bà con cũng lo lắng vì tình trạng thiếu nhân công thu hoạch cà phê.
-
Bộ NNPTNT đã cho phép giống cà phê dây bản địa của xã Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) được lưu hành đặc cách. Đây là bước tiến mới trong phát triển giống của Đắk Nông, tạo động lực để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cà phê.
-
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ Đắk Nông là người không chạy theo đám đông, lấy ngắn nuôi dài
Nếu nhiều người thấy cây, con gì đang "hot" liền đổ xô nuôi, trồng thì ông Nguyễn Văn Tạo lại đi ngược lại. Đó là một trong những bí quyết làm giàu của lão nông U60 ở thôn Thọ Hoàng, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ông Tạo được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.