Huyện Đăk Mil
-
Cả 3 đơn vị thiết kế, thi công và giám sát đều sai trong quá trình triển khai thực hiện công trình "Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung, huyện Đắk Mil".
-
Ngay khi mới được bàn giao, cống đã bị nước làm hư hỏng gần hết. Chỉ hơn 3 năm sau ngày đi vào hoạt động, công trình không đảm bảo an toàn nên bị đập đi xây lại.
-
Ba người từ Bình Phước lên Đắk Nông, vào phòng trọ của người dân đưa một trẻ sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi rời đi. Người dân thấy mẹ cháu bé khóc nên nghi ngờ cháu bé bị bắt cóc.
-
Gia đình anh Hoàng Văn Đông, thôn 2, xã Quảng Tín (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), có gần 1 ha bơ booth trồng xen trong cà phê. Những năm trước, đến mùa thu hoạch bơ booth, anh luôn có được một khoản thu nhập khá để trang trải cuộc sống. Nhưng năm nay, giá bơ xuống thấp, khiến anh rơi vào cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”.
-
Mặc dù UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng một quán karaoke tại huyện Đắk Mil vẫn mở cửa cho gần 10 thanh niên nhảy múa, sử dụng ma túy.
-
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông yêu cầu có văn bản báo cáo sự cố vụ công trình tiền tỷ sập tại Trường THPT Quang Trung (xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil, Đắk Nông). Các đơn vị liên quan có biện pháp bảo vệ hiện trường công trình để làm rõ nguyên nhân.
-
Mặc dù sự cố sập tại Công trình kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung (Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng đến nay Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông vẫn không được báo cáo.
-
Chiếc xe tải lao vào chợ gây tai nạn được công an xác định đã chở quá tải đến 75%. Thông tin trước đó cho rằng chiếc xe tải chở đúng tải trọng là không chính xác.
-
Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn làm 5 người chết để điều tra.
-
Vụ việc xe tải đâm vào chợ ở Đắk Nông khiến 5 người chết vẫn đang gây bàng hoàng dư luận. Theo luật sư, trong trường hợp tài xế vi phạm quy định về giao thông đường bộ có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm.