Huyện Đông Hưng
-
Theo Nghị định về việc thành lập tỉnh mới lấy tên là Thái Bình năm 1890 của Toàn quyền Đông Dương ngày 21/3/1890, huyện Thần Khê vốn thuộc tỉnh Hưng Yên đã được sáp nhập vào tỉnh Thái Bình. Huyện Thần Khê chính là một phần của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày nay.
-
Xã Lô Giang (Đông Hưng, Thái Bình) từ lâu nổi tiếng với cây đặc sản hồng xiêm nhót, sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, cây sai quả, quả vỏ mỏng, vị ngọt thơm, được trồng ở khắp các vườn, đất ruộng chuyển đổi của các gia đình.
-
Vụ xuân năm 2025, huyện Đông Hưng (Thái Bình) phấn đấu gieo cấy 10.900ha. Nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng, sớm hoàn thành diện tích gieo cấy, nông dân trong huyện tập trung mở rộng diện tích cấy máy, phấn đấu diện tích cấy máy chiếm gần 50% tổng diện tích gieo cấy lúa xuân.
-
Năm 2024, huyện Đông Hưng (Thái Bình) gieo trồng gần 5.100ha cây vụ đông. Đến nay, nông dân các địa phương đã thu hoạch gần 5.000ha với niềm vui được mùa, được giá.
-
Càng gần đến tết, không khí tại các làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng (Thái Bình) càng trở nên nhộn nhịp. Mặc dù trải qua một năm thời tiết không thuận nhưng bà con nông dân vẫn cho ra những vườn cây tốt tươi, sẵn sàng đi tới muôn nơi.
-
Với ao rộng hơn 2.000 m2 của gia đình, ông Trần Văn Thuật, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã nuôi chạch sụn thành công từ cuối năm 2022. Trước đó, ông các loại cá truyền thống nhưng hiệu quả không cao, ông chuyển sang nuôi cá chạch sụn.
-
Trong hành trình trên 20 năm làm bạn với cây nấm, lão nông Vũ Thanh Hải, xã Phú Châu (Đông Hưng, Thái Bình) không chỉ thành công với việc trồng nhiều loại nấm khác khau, làm giàu cho gia đình mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương. Nhiều năm liền ông đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện.
-
Những năm gần đây, nông nghiệp Đông Hưng (Thái Bình) có nhiều khởi sắc khi phong trào tích tụ ruộng đất cấy 1 - 2 giống lúa được nhân rộng, cơ giới hóa được triển khai mạnh mẽ. Vụ xuân năm nay, những nông dân mạnh dạn “ôm” đất sản xuất lúa hàng hóa tiếp tục “dệt” mùa vàng bội thu.
-
Sau gần 4 tháng nuôi cá chạch sụn, tỷ lệ cá chạch sụn sống đạt trên 70%, đã đến kỳ xuất bán, trọng lượng đạt 40-50 con/kg. Gia đình ông Trần Văn Thuật, nông dân xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bán cá chạch sụn thương phẩm với giá 70.000-100.000 đồng/kg.
-
Cả một vùng đất rộng lớn chua phèn, cấy lúa không hiệu quả, bị bỏ hoang, vợ chồng anh Nguyễn Trung Kiên, xã Đô Lương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã mạnh dạn thuê lại, cải tạo, phát triển thành trang trại nuôi con đặc sản, mỗi năm thu lãi gần nửa tỷ đồng.