Huyện Hòa Vang
-
Chủ tịch Hội ND huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) Nguyễn Văn Vân cho biết, hiện nay, Hội đang tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả cao.
-
Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đang vào vụ thu hoạch dưa hấu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến việc tiêu thụ dưa hấu rất chậm, nhiều hộ dân đang “ngồi trên đống lửa”.
-
Cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 27km về phía Tây, có một ngôi làng Cơ Tu cảnh sắc yên bình, con người thân thiện đang ngày một thêm trù phú. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, tập trung tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
-
Bước vào vụ thu hoạch mía, nhưng nông dân trồng mía ở huyện Hòa Vang, vùng trồng mía ép nước lớn nhất tại Đà Nẵng, vô cùng lo lắng khi mía không bán được do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giao thương đi lại khó khăn, không có thương lái đến mua.
-
Vừa qua, Hội Nông dân TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Gia đình nông dân xứ đạo gương mẫu tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT)” giai đoạn 2021-2025. Mô hình được xây dựng tại thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
-
Bằng nhiều cách làm hay và sáng tạo, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có nhiều khởi sắc và đạt những thành tựu quan trọng, cuộc sống người dân được nâng cao rõ rệt.
-
Sau khi nghỉ hưu, nhằm phát triển kinh tế gia đình ông Nguyễn Ngọc Tửu (60 tuổi, ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã mạnh dạn xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, áp dụng giải pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học và từ đó ông thu lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Vượt qua sự phản đối và những khó khăn, thất bại trong quá trình trồng nấm bào ngư, trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo anh Phan Văn Hùng (36 tuổi, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã thành công và vươn lên làm giàu, đem lại mức lãi 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Là người đầu tiên trong vùng mạnh dạn chuyển đổi nuôi cá trê lai sang nuôi cá thát lát-loài cá đẹp điệu đà từ "dáng dấp cho tới áo quần", anh Cao Văn Tới (32 tuổi, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã kiếm bộn tiền.
-
Là người đầu tiên nuôi cá dìa - loài cá đặc sản ở ven sông Cu Đê, ông Hồ Văn Hổ (54 tuổi, trú thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã bất ngờ thành công. Mỗi lần kéo lưới, gia đình ông Hổ bắt bán hàng tấn cá dìa, doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng/năm.