Huyện Lục Nam (Bắc Giang): Tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới

N.K Chủ nhật, ngày 11/12/2022 09:00 AM (GMT+7)
Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã có những bước đi sáng tạo cùng nhau vượt qua khó khăn, đem lại cuộc sống chất lượng cao cho người dân.
Bình luận 0

Lục Nam là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, khi bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) có xuất phát điểm thấp. Song với sự nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc tích cực của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân, đến nay Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có nhiều khởi sắc, NTM đang dần hiện hữu tại các địa phương trong huyện.

Tăng tốc về đích trong công tác xây dựng NTM ở huyện Lục Nam, Bắc Giang - Ảnh 1.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trên địa bàn huyện Lục Nam.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Lục Nam đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh hướng dẫn về thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025.

Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam đã ban hành Chỉ thị số số 08-CT/HU, ngày 14/3/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Theo đó, để triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, ngoài 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đăng kí năm 2022, UBND huyện Lục Nam đã bổ sung vào kế hoạch về đích nông thôn mới đối với 3 xã còn lại là: Trường Giang, Lục Sơn, Vô Tranh.

Tăng tốc về đích trong công tác xây dựng NTM ở huyện Lục Nam, Bắc Giang - Ảnh 2.

Ông Lê Ô Pích, PCT UBND Tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng NTM tại cuộc làm việc với UBND huyện Lục Nam

Như vậy, trong năm 2022, huyện Lục Nam sẽ phải tập trung về đích 7 xã nông thôn mới và 3 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tuy nhiên, cái khó nhất của Lục Nam đó là các xã miền núi đang được hưởng Chương trình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  nếu về đích nông thôn mới năm 2022 sẽ bị cắt nguồn từ năm 2023 sẽ bị hụt ngân sách.

Ngoài ra, cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương muộn. Một số xã đang gặp khó khi thực hiện tiêu chí về Quốc phòng và An ninh.Tiêu chí về môi trường các điểm thu gom rác, bãi tập kết rác chưa nhận được đồng thuận của người dân; các xã chủ yếu thực hiện công trình theo cơ chế đặc thù...

Đến nay huyện Lục Nam đã đạt 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 (Y tế - Văn hoá - Giáo dục), tiêu chí số 7 (Môi trường), tiêu chí 8 (Chất lượng môi trường).

UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch và lập hồ sơ chứng minh tiêu chí phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới trong quý I năm 2023.

Đến thời điểm này, có thể nói huyện Lục Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Huyện đang tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí còn chưa đạt, phấn đấu đến tháng 6/2023 sẽ về đích huyện nông thôn mới.

Tăng tốc về đích trong công tác xây dựng NTM ở huyện Lục Nam, Bắc Giang - Ảnh 3.

Huyện Lục Nam xác định xây dựng nông thôn mới là làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Theo ông Lê Ô Pích, PCT UBND tỉnh Bắc Giang: "Xây dựng nông thôn mới là quá trình dài lâu, có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, việc xây dựng NTM phải đảm bảo sự hài lòng của người dân. Do đó, cần xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến quý 1/2023 huyện Lục Nam tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để trình trung ương thẩm định huyện NTM".

Đại diện lãnh đạo huyện Lục Nam đã khẳng định quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hết năm 2023 phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Theo đó, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, tập trung nguồn lực lớn cho xây dựng NTM, tạo ra chuyển biến bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Huyện Lục Nam cũng xác định đây là thời cơ thuận lợi, bởi vậy phải tranh thủ huy động nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và phát động cuộc vận động cả hệ thống chính trị, thực hiện 65 ngày nước rút về đích nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem