Huyện Nghi Lộc
-
Hai vợ chồng đang mưu sinh trên biển thì không may người vợ rơi xuống nước. Thấy vợ đang chới với, ngư dân H. V. C ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An lao mình xuống cứu. Khi cứu được vợ ông cũng kiệt sức, bị sóng cuốn mất tích.
-
Sau khi thỏa thuận cược bóng đá nhưng lại xảy ra mâu thuẫn, 2 học sinh nữ đã lao vào đánh nhau. Thời điểm này, xung quanh có rất nhiều bạn học nhưng không ai vào can ngăn.
-
Anh Đặng Thanh Hồng ở xóm 1, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã mạnh dạn đầu tư, nuôi thành công chim bồ câu quy mô trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Chiếc xe ben ở Nghi Lộc, Nghệ An chở đầy cát đang băng qua đường ngang giao nhau với đường sắt, bất ngờ tàu hỏa lao đến tông hất xe ben sang bên đường. Cú va chạm kinh hoàng khiến đầu tàu hỏa biến dạng, một toa tàu bị trật bánh.
-
Hiện tại, giá củ hành tăm đang cao gấp 2 lần bình thường, người dân ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tranh thủ thu hoạch sớm để bán cho thương lái. Toàn xã Nghi Thuận có hơn 80 ha trồng hành tăm, đây là loại cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương.
-
Nhiều đề án được triển khai, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 2.400 tỷ đồng vào năm 2025. Sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn đang được lan tỏa mạnh mẽ ở địa bàn huyện Nghi Lộc.
-
Đầu tư hơn 3 tỷ, xây dựng hệ thống nhà màng, trang bị công nghệ hiện đại, anh Bùi Đình Hội ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trồng đủ thứ quả ngon. Mỗi năm anh Hội hái hơn 50 tấn hoa quả sạch giúp gia đình có lãi nửa tỷ đồng.
-
Nắng nóng kéo dài ngày khiến việc chăm sóc hoa, trồng cây cảnh tại làng nghề xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cực vất vả. Cả làng mướt mồ hôi dựng thêm nhà lưới, mặc áo, tưới nước liên tục để tiếp sức cho cây cảnh hạng sang.
-
Đầu tư 8,7 tỷ đồng để mở rộng con đường liên xóm, nhưng UBND xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lại "quên" di dời đường điện gây nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
-
Tại vườn nhà ông Lê Thanh Hà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 5 cây thị cổ thụ với tuổi đời hơn 700 năm. Tương truyền, dưới tán những gốc thị cổ thụ, Hoàng đế Quang Trung năm xưa từng buộc voi chiến. Năm 2011, 5 cây thị cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam.