5 cây thị cổ thụ trong vườn dòng họ Lê ở Nghệ An xưa là nơi Hoàng đế Quang Trung buộc voi chiến

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ ba, ngày 02/05/2023 13:27 PM (GMT+7)
Tại vườn nhà ông Lê Thanh Hà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 5 cây thị cổ thụ với tuổi đời hơn 700 năm. Tương truyền, dưới tán những gốc thị cổ thụ, Hoàng đế Quang Trung năm xưa từng buộc voi chiến. Năm 2011, 5 cây thị cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Bình luận 0

Cây thị cổ thụ nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến

Trong khu vườn rộng hơn 3.000m2 của gia đình ông Lê Thanh Hà (SN 1952, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) có 5 cây thị cổ, tuổi đời hơn 700 năm. Mùa này, các cây thị cổ đang thay lá, lá thị rơi xuống một lớp dày dưới gốc cây thị.

Clip: Cận cảnh 5 cây thị cổ thụ hơn 700 năm tuổi tại vườn nhà ông Lê Thanh Hà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tương truyền rằng, tại những cây thị cổ thụ này, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ từng buộc voi chiến. Thực hiện: Thắng Tình.

"Dòng họ Lê của chúng tôi đã có 18 đời, bây giờ tôi là người chăm sóc, bảo quản những cây thị này. Theo đánh giá của Hội sinh vật cảnh Việt Nam thì những cây thị này đã có tuổi đời hơn 700 năm. 

Cây thị cổ thụ lớn nhất cao hơn 20m, đường kính rất lớn phải đến 9 người lớn ôm mới xuể. Gia đình chúng tôi từ đời này qua đời khác chăm sóc, bảo quản những cây thị này".

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 2.

Những cây thị cổ thụ hơn 700 năm tuổi ở vườn nhà ông Lê Thanh Hà tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Những cây thị cao hơn 20m, đường kính lớn, phải nhiều người ôm mới xuể. Ảnh: Thắng Tình

Năm 2011, 5 cây thị cổ trong vườn nhà ông Hà được công nhận là cây di sản Việt Nam. Gia đình ông Hà cũng tôn tạo khu vườn thêm khang trang, sạch sẽ với những lối đi được bê tông hóa. Đồng thời, ông Hà cũng trồng thêm một số loại cây để tạo cảnh quan cho khu vườn.

Trải qua hàng trăm năm, với những thăng trầm, 5 cây thị trở nên già cỗi, nhưng cây vẫn phát triển, xanh tốt. Mùa quả, 5 cây thị cho trái sum suê, thơm ngát cả một vùng quê.

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 3.

Năm 2011, 5 cây thị cổ thụ trong vườn nhà ông Hà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây thị lớn nhất trong vườn nhà ông Hà phải 9 người ôm mới xuể. Ảnh: Thắng Tình

Cũng theo ông Hà, tương truyền rằng, ngày xưa dưới những gốc thị cổ này là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến. Khi đi qua đây, thấy một đầm nước phía trước, có những cây thị tán lớn che bóng mát cả một vùng, nên Hoàng đế Quang Trung đã buộc voi dưới gốc thị để nghỉ chân. Ban ngày, Hoàng đế Quang Trung cho quân lính cùng voi chiến xuống cánh đồng gần đây tập trận. Đêm về, voi chiến được buộc vào 5 cây thị này.

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 4.

Ông Lê Thanh Hà cho biết, đã từng có người trả hàng tỷ đồng để mua một cây thị nhưng ông nhất quyết không bán. Những cây thị này được dòng họ Lê bảo quản, chăm sóc từ đời này sang đời khác. Ảnh: Thắng Tình

Khoét hầm dưới gốc thị học bài giữa mưa bom, bão đạn

Theo quan sát của phóng viên, những gốc thị cổ với đường kính thân rất lớn, đứng sừng sững trong khu vườn của gia đình ông Hà. Phần thân cây đã rêu phong, nhuốm màu thời gian với lớp vỏ cây xù xì, u sần. Trên thân cây, một số loài cây khác bám vào ký sinh với. Trong đó có một cây thị thân cây bị rỗng ruột, phía trong nhiều người có thể đứng vào.

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 5.

Một cây thị thân rỗng ruột, phía trong thân cây nhiều người có thể vào được. Điều kỳ lạ, mặc dù cây bị rỗng ruột nhưng cây vẫn xanh tốt, trường tồn cùng thời gian. Ảnh: Thắng Tình

Ông Lê Thanh Hà cho biết, vào những năm chiến tranh, đặc biệt vào giai đoạn năm 1968 – 1972, vì ở gần đây có trận địa tên lửa nên bom đạn rất ác liệt. "Ông bà nội tôi đã nghiên cứu, khoét dưới hầm trú ẩn dưới gốc cây thị. Hầm rộng khoảng 3m2, chạy ra vào thoải mái. Ông Hà vẫn thường ngủ, học bài dưới căn hầm này". Gần đây, gia đình ông Hà đã phải lấp căn hầm dưới gốc thị để tránh cây bị chết.

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 6.

Dưới gốc một cây thị, gia đình ông Hà từng khoét hầm trú ẩn. Căn hầm rộng khoảng 3m2 cũng là nơi ông Hà Trú ẩn và học bài giữa mưa bom, bão đạn. Những năm gần đây, ông Hà đã lấp căn hầm vì sợ cây thị sẽ ảnh hưởng đến sức sống của cây thị. Ảnh: Thắng Tình

Nhiều người cũng đã tìm về tham quan, có những người đã trả giá hàng tỷ đồng để sở hữu cây thị lớn nhất trong vườn của gia đình ông Hà nhưng ông nhất quyết không bán. Với ông 5 cây thị là tài sản vô giá vì đó là những chứng nhân lịch sử, ông Hà chỉ mong cây mãi xanh tốt, cho quả, trở thành những tài sản vô giá lưu truyền muôn đời sau.

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 7.

Trước cây thị bị rỗng ruột, ông Hà lập một điểm để hàng tháng thắp hương. Ảnh: Thắng Tình

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 8.

Phía trong thân cây thị bị rỗng có thể nhìn ra phía ngoài với các khe hở lớn. Ảnh: Thắng Tình

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 9.

Mùa này, 5 cây thị cổ trong vườn nhà ông Lê Thanh Hà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang thay lá. Hàng ngày, một lượng lá rất lớn đổ xuống tạo thành một lớp dày phủ kín mặt đất. Ảnh: Thắng Tình

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 10.

Trải qua hàng trăm năm, những cây thị trong vườn nhà ông Hà vẫn xanh tốt, cành lá sum suê. Ảnh: Thắng Tình

Ở Nghệ An có 5 cây thị cổ hơn 700 năm tuổi là nơi Hoàng đế Quang Trung từng buộc voi chiến - Ảnh 11.

Khu vườn cũng được ông Hà tôn tạo, trồng thêm một số loại cây ăn quả để tạo cảnh quan. Những con đường được bê tông hóa sạch sẽ, phục vụ du khách đến tham quan. Ảnh: Thắng Tình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem