Huyện nghĩa đàn
-
Những năm qua, các phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, điển hình “dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An triển khai sâu rộng bằng những cách làm hay, trong đó có cuộc thi "Vườn mẫu nông thôn mới"...
-
Bé gái 5 tuổi đang ngồi trước cửa nhà thì bất ngờ bị một con chó tấn công, cắn vào vùng mặt, đầu. Cháu bé được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng mặt, đặc biệt mất hẳn một vùng da lớn.
-
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn về hành vi nhận hối lộ.
-
Từ một hai hộ đầu tiên trồng cây rẻ quạt theo hướng hữu cơ, nhiều hộ nông dân tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã mạnh dạn trồng thử và nay diện tích cây rẻ quạt tại đây đạt 10ha.
-
Tích góp được chút vốn, anh Trương Duy Luých, dân tộc Thái về quê ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, học hỏi các mô hình, biến những ao sình trong làng thành hồ nuôi ốc bươu đen, giúp cả xóm có việc làm, thu nhập ổn định.
-
Sau khi về bén rễ trên vùng đất bazan, loài cây quả tròn xoe tỏ ra phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập cao gấp 3 lần những loài cây trồng truyền thống, giúp dân xã nghèo mở lối vượt khó.
-
Mỗi độ thu về, người dân xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lại rủ nhau đi bắt dế rừng - loài côn trùng có "ngoại hình" xấu hoắc. Từ món ăn dân dã của người bản địa, dế rừng trở thành đặc sản lạ miệng có vị giòn rụm, béo ngậy, thơm ngon, hút khách tìm mua.
-
Sau gần 3 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay cây bí xanh vụ xuân ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bước vào thu hoạch chính vụ. Bà con nông dân phấn khởi vì năm nay bí được mùa, giá cao.
-
Mạnh dạn trồng thực nghiệm cây gỗ đàn hương trong vườn cây ăn quả, ai ngờ một thời gian sau cây xanh tốt trên vùng đất khô cằn Nghĩa Đàn (Nghệ An). Loại cây quý này đang giúp người dân góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu...
-
Trong lúc trồng cam, nuôi nhím gặp rớt giá, chị Nguyễn Thị Hương (xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã chuyển đổi 3 ha trồng cam sang trồng bưởi đặc sản, nuôi 300 con dúi đặc sản ví như chuột khổng lồ. Thời gian đầu ai cũng lo cho chị, nhưng nào ngờ sau 3 năm nuôi con đặc sản,chị là tỷ phú nông dân.