Huyện ngoại thành Hà Nội cam kết xử lý các bãi vật liệu không phép nằm ven sông Hồng

Quang Minh Thứ hai, ngày 22/01/2024 06:41 AM (GMT+7)
Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, trong năm 2024, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra đối với các bãi vật liệu không phép, chưa đủ điều kiện nằm ở ven sông Hồng, xử lý nghiêm theo quy định.
Bình luận 0

Trước đó, Dân Việt phản ánh tại bãi đất ven sông Hồng (Km 20+ 300 và Km 20+ 600 đê Hữu Hồng), thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội xuất hiện nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm ngay ven sông Hồng, vi phạm không gian thoát lũ.

Còn theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến cuối tháng 6/2023, các khu vực hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng nhiều nhất xảy ra ở tuyến đê Hữu Hồng. Cụ thể, 12/14 vi phạm xảy ra ở các xã Thái Hòa, Phong Vân, Phú Cường, Tân Hồng, thị trấn Tây Đằng, Chu Minh (trong đó có 3 công ty đang hoạt động, 9 cá nhân vi phạm).

Mới đây, trong Hội nghị tổng kết gặp mặt phóng viên, bà Nguyễn Thị Nam, Trưởng Phòng tài nguyên Môi trường huyện Ba Vì cho biết, đối với những điểm tập kết vật liệu xây dựng, cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu các chủ bãi vật liệu phải ký cam kết, không vi phạm quy định.

Huyện ngoại thành Hà Nội cam kết xử lý các bãi vật liệu không phép nằm ven sông Hồng- Ảnh 1.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

"Có hơn 20 điểm trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, tuy nhiên chúng tôi đã giải tỏa xong 10 điểm, chấm dứt hoạt động. Hiện nay, còn 12 điểm cung cấp vật liệu phù hợp với các điều kiện của TP.Hà Nội, trong đó, có các tiêu chí gồm: phù hợp với quy hoạch; cách khu dân cư; đảm bảo về nông nghiệp; đảm bảo hành lang thoát lũ…", bà Nam thông tin.

Theo bà Nam, trong năm 2024, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra đối với các bãi vật liệu không phép, chưa đủ điều kiện nằm ở ven sông Hồng, xử lý nghiêm theo quy định. Hiện nay, huyện Ba Vì chỉ có một mỏ cát được cấp phép ở thị trấn Tây Đằng.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện Ba Vì và Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên kiểm tra diễn biến công trình đê, kè, bờ bãi sông trên địa bàn; kiểm tra rà soát các công trình thi công liên quan đến đê điều… kiểm soát chặt chẽ tình trạng xây dựng công trình nhà cửa trên bãi sông.

Đối với công tác xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật đê điều, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp các vụ việc vi phạm về pháp luật đê điều trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý, giải tỏa vi phạm, kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật về các vụ vi phạm tồn đọng, đặc  biệt là các vi phạm liên quan đến tập kết vật liệu xây dựng ở bãi sông gây cản trở dòng chảy thoát lũ.

Ngoài công tác tuyên truyền, tăng cường xử lý dứt điểm các vi phạm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thực hiện đúng đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật, bám sát địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem