Huyện Nguyên Bình
-
Với lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Phja Oắc - Phja Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nơi thiên nhiên hào phóng ban tặng những nguồn dược liệu quý giá, món canh gà thảo mộc Kolia ra đời như một tinh hoa ẩm thực mang đậm nét văn hóa và hương vị đặc trưng của vùng cao Cao Bằng.
-
Những bài thuốc Nam cổ truyền chế biến từ cây dược liệu lấy trong rừng được cộng đồng người Dao Đỏ ở xã Phan Thanh (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) gìn giữ như “báu vật” từ thế hệ này qua thế hệ khác, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn giúp tăng thu nhập cho người dân.
-
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thêm 5 thi thể nạn nhân tại các điểm sạt lở Lũng Lỳ và 3 thi thể tại Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hiện vẫn còn 6 nạn nhân mất tích tại điểm sạt lở Khuổi Ngọa.
-
Sở Chỉ huy của tỉnh Cao Bằng được lập tại huyện Nguyên Bình nhằm quyết liệt tăng cường công tác tìm kiếm, ứng cứu các nạn nhân gặp nạn do sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình.
-
Sạt lở đất liên tiếp trong cùng 1 ngày tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng khiến 1 người tử vong, 20 người mất tích.
-
Hai xe ô tô tô gồm một xe khách và một xe gia đình bị nước cuốn trôi cùng với 2 thi thể đã được tìm thấy tại huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng.
-
Bên cạnh các món truyền thống, như: gà luộc, bánh chưng xanh, chả giò, chả lụa, bát canh miến là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ truyền thống, là sản vật của miền non nước Cao Bằng.
-
Cây cổ thụ-cây sấu cổ thụ gần nhà bia trung tâm Khu di tích Quốc gia đặc biệt, rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Cây cách Khu di tích khoảng 150 m, cách khu lán trại của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 50 m theo hướng Tây Nam, cây có chiều cao khoảng 35 mét, đường kính thân 6,2 mét.
-
Vùng núi Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) có độ cao trên 1.300m so với mực nước biển, khí hậu mát lạnh với sự đa dạng phong phú về sinh học, thực vật, trong đó có cây quý trong Sách đỏ Việt Nam.
-
Thung lũng Hoài Khao nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển thuộc xã Quang Thành, cách trị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) khoảng 20 km và cách TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) khoảng 60 km.