Huyện Nguyên Bình
-
Để có những nét in hoa văn độc đáo trên váy của mình, người Dao Tiền tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) phải trải qua nhiều công đoạn vất vả và không kém phần nguy hiểm khi vào rừng khai thác những tổ ong khoái khổng lồ treo leo trên vách núi đá.
-
Khác với các loài cây vẫn được trồng trên rừng, cây trúc sào ở xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chỉ cần trồng một lần, cây "cha" già cây con mọc, cứ thế lan khắp rừng. Cây trúc sào ở xã Yên Lạc đã đem lại nguồn thu cho nhiều hộ gia đình đến vài trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Hàng nghìn người "luồn rét, chui sương" để tận thấy băng giá phủ trắng đỉnh Phja Oắc - "nóc nhà" phía Tây tỉnh Cao Bằng trong những ngày rét đậm, rét hại.
-
Cao Bằng: Đóng cọc xuống ruộng, trồng loài cây thích bò ra quả đỏ, ăn khen ngọt mà bán cũng đắt hàng
Ngước lên là thanh long, cúi xuống vẫn thanh long, nhìn ngang đâu cũng một màu xanh thẫm của bạt ngàn những "cánh đồng" thanh long. Cây thanh long được mệnh danh là "cây thoát nghèo" ở chốn non cao huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng). -
Nếu ai đã từng đặt chân đến mảnh đất Cao Bằng chắc hẳn đều ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên vùng cao hùng vĩ, thơ mộng với trời mây bồng bềnh phiêu lãng, ôm ấp miên man non núi. Tạm quên đi sự náo nhiệt, ồn ào nơi thành thị, những người lữ khách phương xa rủ nhau lên miền sơn cước săn mây...
-
Xã Yên Lạc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) có 100% hộ là dân tộc Dao Đỏ sinh sống, người Dao luôn gìn giữ văn hóa riêng với những phong tục, tập quán giàu bản sắc, trong đó tục “kiêng sấm” là nét văn hóa độc đáo của đồng bào Dao Đỏ nơi đây.
-
Cao Bằng là tỉnh miền núi, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để trồng và phát triển diện tích trồng cây trúc (trúc sào). Tại nhiều địa phương ở Cao Bằng, loại cây này đã trở thành cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân.
-
Chiếc xe khách giường nằm chở nhiều người khi lưu thông đến khu vực đèo Cao Bắc thuộc địa phận xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã bị rơi xuống vực.