Cây cổ thụ 300 năm tuổi trong khu rừng nổi tiếng ở Cao Bằng là giống cây gì?

Thứ hai, ngày 18/12/2023 18:35 PM (GMT+7)
Cây cổ thụ-cây sấu cổ thụ gần nhà bia trung tâm Khu di tích Quốc gia đặc biệt, rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Cây cách Khu di tích khoảng 150 m, cách khu lán trại của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 50 m theo hướng Tây Nam, cây có chiều cao khoảng 35 mét, đường kính thân 6,2 mét.
Bình luận 0

Hội đồng Cây di sản Việt Nam vừa công nhận cây sấu cổ thụ 300 năm tuổi tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt (DTQGĐB) rừng Trần Hưng Đạo đủ điều kiện trở thành cây di sản Việt Nam và là cây di sản thứ 7 của tỉnh Cao Bằng.

    Cây cổ thụ 300 năm tuổi trong khu rừng nổi tiếng ở Cao Bằng là giống cây gì? - Ảnh 1.

    Đoàn cán bộ khảo sát cây cổ thụ-cây sấu cổ thụ gần 300 năm tuổi tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

    Cây sấu cổ thụ cách nhà bia trung tâm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo khoảng 150 m, cách khu lán trại của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 50 m theo hướng Tây Nam, cây có chiều cao khoảng 35 mét, đường kính thân 6,2 mét.

    Việc công nhận cây sấu cổ thụ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo trở thành cây di sản Việt Nam có ý nghĩa lịch sử.

    Cây cổ thụ-cây cây sấu cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam tăng thêm giá trị cảnh quan môi trường sinh thái gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách đây 70 năm. 

    Đồng thời, gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ ngày nay.

    Đinh Ngọc Hải (Báo Cao Bằng)
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem