Huyện Phụng Hiệp
-
Quyết tâm chinh phục và làm giàu từ cây sầu riêng trên mảnh đất quê hương, ông Lê Văn Sáu, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã gặt hái thành công khi vươn lên trở thành tỉ phú. Đáng tự hào hơn khi ông Sáu vừa đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.
-
Thông tin từ người trồng mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), từ đầu vụ thu hoạch mía chục (mía dùng làm nước giải khát) đến nay, bà con rất phấn khởi vì thu được nguồn lợi nhuận hấp dẫn do giá mía ở mức cao kỷ lục.
-
Có hơn 1,1ha đất lúa nằm ở khu vực vùng trũng thuộc ấp 1, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), những năm gần đây ông Vũ Thái Hòa chỉ sản xuất vụ Đông xuân, bỏ hẳn vụ Hè thu và Thu đông để chuyển sang trồng sen kết hợp với nuôi cá.
-
Nhận thấy nguồn ốc bươu đen trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, trong khi thị trường lại rất hút hàng, ông Lê Phước Lợi, ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), đã tận dụng mương vườn để nuôi ốc. Qua đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình nhờ bán ốc bươu đen giống, ốcbươu đen thịt.
-
Ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) có gần 500 ha thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng. Dù không theo tổ chức nào nhưng vì biết được cái lợi nên nhiều hộ dân đồng loạt làm; diện tích lớn nên hình thành luôn tên gọi mô hình.
-
Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau đắng đất Polygonum aviculare L. tại huyện Phụng Hiệp” của tỉnh Hậu Giang cho thấy tiềm năng và hiệu quả kinh tế từ cây rau này, có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
-
Với diện tích 6.000m2 đất vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng dừa xiêm lùn mang lại hiệu quả và lợi nhuận, minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch đúng đắn từ vườn kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình ở Hậu Giang.
-
“Lung” trong cách nói của người miền Tây chỉ vùng đất ngập nước và có nhiều cây, cá, chim, thú... Chưa ai rõ cái tên Lung có từ thuở nào, tương truyền xưa kia, nơi đây được mệnh danh là “vùng đất chết”, nước ngập quanh năm, cỏ dại mọc cao trải rộng ngút ngàn, chằng chịt dây leo, mênh mông hoang vắng...
-
Thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có diện tích rau màu nhiều với diện tích khoảng 35 ha trong đó là các loại rau ăn lá, trồng hẹ, rẫy dây nhằm phục vụ cho bà con chợ thị trấn kinh cùng và bà con các xã xunh quanh.
-
Sau 3 tháng nuôi cá lóc trong vèo, cá đã đạt kích cỡ thu hoạch. Với 3 vèo thả nuôi, anh Lê Văn Hoàng thu hoạch được 2,4 tấn cá, giá cá lóc trung bình 35.000 đồng/kg, anh Hoàng thu nhập được 84 triệu đồng.