Huyện Phụng Hiệp
-
Sau một thời gian tìm tòi, chọn lọc các giống cây trồng phù hợp với vùng đất nhiễm phèn, ông Thắng ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhận thấy cây rau cù nèo mọc hoang là phù hợp. Rau cù nèo-rau dại, rau sạch này tốt rất nhanh, hái đến đâu thương lái mua hết.
-
Sau gần 8 tháng nuôi cá trê vàng trong vèo lưới, anh Nhân, nông dân thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã thu hoạch được 4.200 kg cá trê vàng thương phẩm. Bình quân mỗi vèo bắt được 840kg cá, với giá cá trê vàng bán 50.000 đồng/kg, anh thu nhập 210 triệu đồng.
-
Khoảng 2 tháng nay, giá ếch nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bắt đầu tăng tốt. Giá ếch thịt tăng đã giúp cho người nuôi con đặc sản bình dân này đạt lợi nhuận khá.
-
Tận dụng diện tích đất trước nhà 20 m2, chị Huỳnh Kim Liên, cư ngụ tại ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) có thu nhập tốt nhờ ươm bán cây giống rau màu. Lợi nhuận từ ươm cây giống rau màu của chị Liên là gần 50 triệu đồng/ năm, cải thiện cuộc sống gia đình.
-
Nếu trước đây người nuôi cá ruộng thường chọn các loại như cá chép, cá mè thì năm qua với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, nông dân đã thử nghiệm mô hình nuôi cá trê vàng ghép cá sặc rằn trên ruộng, bước đầu cho hiệu quả khá cao.
-
Người dân ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ai cũng thích thú và thán phục khi đến tham quan vườn quýt đường xử lý ra quả trái vụ (nghịch vụ) của ông nông dân Trần Phúc Ngoan.
-
Mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất vườn kém hiệu quả sang trồng cây dâu tằm lấy trái, nuôi chuột Hamster giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Mơ, ở ấp Ba, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), thoát diện hộ nghèo và có được nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
“Năm 1999, bác Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) ghé thăm Lung Ngọc Hoàng. Sau khi đi thực tế, về làm việc, bác Sáu Dân căn dặn: Đây là mảnh rừng rất quý, là lá phổi xanh cho cả đồng bằng cần phải bảo tồn”, anh Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng (tỉnh Hậu Giang) nhớ lại.
-
Trong năm 2023 vừa qua bà Mơ, nông dân trồng dâu tằm lấy trái ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thu nhập 2 lứa, một lứa trái dâu thu hoạch hơn 5.000kg. Bà Mơ bán trái dâu tằm với giá 50.000 đồng/kg, thu nhập đạt trên 500.000.000 đồng, sau khi trừ các khoảng chi phí thu về cho gia đình lợi nhuận trên 300.000.000 đồng.
-
Con dúi hay còn gọi là chuột dúi, chuột tre được xem là một loại đặc sản, thịt ngon, da giòn mát và nhiều đạm. Anh Lê Trọng Nhân, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã nắm bắt thị trường và mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi dúi má đào sinh sản cho lợi cao.