Huyện Sa Thầy
-
Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh chuyển hướng phát triển các loại cây ăn quả, đặc biệt là cây sầu riêng. Tuy nhiên, việc trồng sầu riêng bền vững thì không phải ai cũng có kiến thức để áp dụng.
-
Lung Leng là di chỉ khảo cổ học ở xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bên sông Pô Kô có tầng văn hóa nguyên vẹn phản ánh các giai đoạn phát triển cơ bản từ thời đại đá cũ đến thời đá mới, qua thời kỳ kim khí, thậm chí cả vết tích khảo cổ học thời kỳ lịch sử sau này...
-
Chỉ với diện tích vài chục m2 nhưng với cách nuôi khoa học, anh A Sương, nông dân xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã thành công mô hình nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với 130 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, đã mang lại cho người dân và du khách những màn trình diễn "đã mắt".
-
Với những người yêu mến văn hóa truyền thống của các DTTS, mỗi lần gặp nghệ nhân ưu tú A Huynh (làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kon Tum) lại thêm một sự bất ngờ, thú vị. Lần này, điều mới mẻ, đáng ngưỡng mộ chính là anh đã làm sống lại đàn T’rưng nước của người Gia Rai.
-
Giải dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) với chủ đề "Khám phá đại ngàn – Sa Thầy năm 2024" sẽ quy tụ 130 phi công trong và ngoài nước tham gia.
-
Với người dân tộc Gia-rai ở huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), rượu cần là thức uống không thể thiếu trong các nghi lễ, đặc biệt là vào ngày Tết.
-
Lựa chọn mô hình đa canh các loại cây trồng, như trồng cà phê, trồng quýt, trồng sầu riêng cây thấp tè đã ra trái quá trời, rồi nuôi thêm bò, ông Vũ Mạnh Khải (trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế, có nguồn thu 1 tỷ/năm.
-
Trong giai đoạn 2005 đến tháng 9/2022, các địa phương nhất là tại các tỉnh Tây Nguyên đã bố trí ổn định cho hơn 48.000 hộ dân di cư tự do. Nhiều điểm dân cư, làng mới bố trí, sắp xếp cho các hộ dân di cư tự do được hình thành, giúp các hộ dân an tâm ổn định cuộc sống lâu dài.
-
Vào buổi bình minh, hệ thống đảo sinh thái nối tiếp nhau trên vùng lòng hồ thủy điện Sê San (huyện Ta Grai, tỉnh Gia Lai) tạo nên không gian sông, núi kỳ vĩ, hữu tình mê hoặc du khách.