Trên một mảnh vườn, ông nông dân Kon Tum trồng cây gì, nuôi con gì mà khiến "đất nở" ra 1 tỷ/năm?

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 27/12/2023 05:33 AM (GMT+7)
Lựa chọn mô hình đa canh các loại cây trồng, như trồng cà phê, trồng quýt, trồng sầu riêng cây thấp tè đã ra trái quá trời, rồi nuôi thêm bò, ông Vũ Mạnh Khải (trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế, có nguồn thu 1 tỷ/năm.
Bình luận 0

Trồng đa canh trên một diện tích

Thông qua sự giới thiệu của Hội Nông dân huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), chúng tôi được gặp ông Vũ Mạnh Khải (trú tại thôn 1, thị trấn Sa Thầy) – một trong những hội viên tiêu biểu trong đa canh các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khu vườn của ông Khải có tổng diện tích gần 24 ha. Các loại cây được bố trí trồng rất bài bản và khoa học. Mỗi loại cây được trồng riêng một khu, ở giữa có lối đi rộng để tiện chăm sóc, bón phân, thu hoạch quả.

Trồng đa canh trong một mảnh vườn, người cựu chiến binh ở Kon Tum thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Khu vườn xen canh giữa cà phê và sầu riêng của gia đình ông Vũ Mạnh Khải

Phía trên là trồng mỳ, phía dưới là trồng cao su. Ở giữa là trồng cà phê xen canh với sầu riêng. Thi thoảng lại bắt gặp thêm một số cây ăn trái như mít Thái, quýt, bưởi, chôm chôm, cam…Cảm nhận của chúng tôi, khu giống như một địa điểm du lịch miệt vườn.

Tâm sự với chúng tôi, ông Khải cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hải Thanh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Vào năm 1984, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Khoảng 4 năm sau, ông xuất ngũ trở về quê hương lao động sản xuất.

"Khi mới lập nghiệp, tôi làm đủ mọi nghề kết hợp với làm ruộng, làm rẫy trồng sắn, cuộc sống vất vả vô cùng nhưng vẫn không khá lên được", ông Khải tâm sự.

Trồng đa canh trong một mảnh vườn, người cựu chiến binh ở Kon Tum thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.

Ông Khải (bên trái) giới thiệu về cách chăm sóc vườn cây ăn quả

Năm 1997, trong một chuyến đi thăm người thân tại thị trấn Sa Thầy, ông Khải nhận thấy đất đai ở vùng này rất màu mỡ, phù hợp với nhiều loại cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, ông đã quyết định đưa cả gia đình vào đây lập nghiệp khoảng 1 năm sau.

Ở vùng đất mới, hai vợ chồng xoay xở nhiều nghề để phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nhưng cuộc sống khá bấp bênh. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông Khải đã tích cực tìm hiểu, học hỏi quy trình trồng và chăm sóc các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, ông còn đi đến các huyện khác học mô hình trang trại nông lâm kết hợp, tích lũy thêm kiến thức.

Người đàn ông này nhận thấy, cây cao su rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất này và có giá trị kinh tế cao.

Chính vì vậy, từ số vốn ít ỏi tích cóp được, hai vợ chồng ông đã mua được 1,2 ha đất hoang hóa rồi cải tạo lại để trồng cao su và xen canh các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tế như mỳ, đậu, bắp để "lấy ngắn nuôi dài". Sau đó, diện tích dần dần mở rộng theo từng năm.

Bí quyết làm giàu

Đến nay, sau gần 30 năm cần mẫn làm lụng, ông Khải đã mở rộng diện tích đất lên gần 24 ha – một khối tài sản mà ít người có được. Trong đó có khoảng 5 ha cao su, 6 ha cà phê, 4,5 ha sầu riêng, 5 ha mỳ và hàng ngàn gốc cây ăn quả. Ông tự lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, tận dụng nguồn nước từ các khe suối tự nhiên để chăm sóc cho cây.

Ngoài ra, ông cũng đang nuôi khoảng 30 con bò, 20 con heo. Bò được ông nuôi ngoài bán thành phẩm ra thì còn tận dụng phân để ủ hoai mục, bón cho các loại cây trồng. Từ mô hình trồng trọt và chăn nuôi, sau khi trừ đi các chi phí thì gia đình ông thu về từ 1-1,5 tỷ đồng/năm.

Trồng đa canh trong một mảnh vườn, người cựu chiến binh ở Kon Tum thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 3.

Cây sầu riêng hiện đang mang lại nguồn thu nhâp cao cho gia đình ông Khải. Tính riêng vụ thu hoạch vừa qua, 120 cây sầu riêng của ông đạt năng suất khoảng 10 tấn quả, sau khi trừ đi các chi phí thì thu về khoảng hơn 500 triệu đồng

Chia sẻ về kinh nghiệm để có được thành công như vây, ông Khải cho rằng: "Từ khi bắt tay làm nông nghiệp, tôi quan niệm rằng cần phải làm thế nào thu lợi nhiều nhất, hiệu quả và bền vững trên cùng một diện tích đất. Chính vì vậy, tôi đã trồng xen canh nhiều loại cây trồng ở trên mảnh đất của mình. Mỗi loại cây trồng đều những thời điểm thu hoạch khác nhau. Như vậy, vườn nhà tôi sẽ có sản phẩm thu hoạch luân phiên mỗi năm và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, khi loại cây trồng này rớt giá thì sẽ có loại cây khác bù vào để tránh rủi. Đấy là một trong những ưu điểm của việc trồng đa canh. 

Bên cạnh đó, gia đình chủ trương canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ để tiết kiệm nguồn chi phí đầu vào. Phân bò được tôi tận dụng để bón cho các loại cây trồng. Nhờ đó mà nguồn dinh dưỡng trong đất được đảm bảo, các loại cây trồng phát triển xanh, tốt. Đặc biệt là cho ra sản phẩm sạch, chất lượng với giá bán ổn định và cao hơn các sản phẩm khác".

Trồng đa canh trong một mảnh vườn, người cựu chiến binh ở Kon Tum thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 4.

Bò được ông Khải nuôi để bán thành phẩm và lấy phân ủ hoai mục để bón cho cây trồng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sa Thầy cho biết: "Ông Vũ Mạnh Khải là hộ đạt chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc vào năm 2022. Mô hình đa canh của ông Khải đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Với mô hình sản xuất đa canh có định hướng phù hợp và dài lâu, địa phương luôn khuyến khích hội viên nông dân đầu tư khi có điều kiện. Qua đó, có thể khai thác hết quỹ đất và tạo nguồn thu liên tục. 

Đối với ông Khải, ngoài việc phát triển kinh tế, ông còn là người tích cực tham gia công tác Hội, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ cây, con giống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem