Huyện Sơn Hòa
-
Sông Cà Lúi ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) không chỉ có các loại cá ngon, trong đó có loài cá rói mà còn có những thác ghềnh hùng vĩ, những cây cổ thụ tỏa mát soi bóng hai bên dòng sông, một bức tranh sơn thủy đẹp đến nao lòng.
-
Bắt nguồn từ cao nguyên Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ở độ cao hơn 1.500m, từ vùng cực Bắc Tây Nguyên, sông Ba (Phú Yên) uốn lượn, đi qua các huyện Kbang, An Khê, Đắk Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa của tỉnh Gia Lai.
-
Anh Ngô Quốc Huy (SN 1989), ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), đầu tư nuôi heo rừng lai, trồng mít Thái thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm.
-
Các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên có thổ nhưỡng phù hợp với cây sắn. Trong chiến tranh, sắn được xếp vào loại lương thực chủ yếu cùng với lúa, bắp. Ngoài sản phẩm chính là củ sắn, bà con nông dân tận dụng lá non làm rau chế biến món canh ngon lạ: Canh lá sắn.
-
Phú Yên đã có 38 ca mắc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng thuộc các khu vực: TP.Tuy Hòa 25 ca, huyện Sơn Hòa 11 ca và TX.Đông Hòa 2 ca.
-
Vừa qua, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đề xuất chủ trương đầu tư xây mới nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột sắn tại địa phương này. Tuy nhiên, vấn đề này đang vấp phải nhiều luồng ý kiến.
-
Ngày 12/3, đại diện Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang phát cảnh báo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản của mình khi liên tục có những vụ trộm bò mổ lấy thịt tại chỗ xảy ra trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận.
-
Theo Sở NNPTNT tỉnh Phú Yên, năm 2020, diện tích trồng cây cao su tại 2 huyện Sông Hinh và Sơn Hòa là 4.250ha, trong đó diện tích cây cao su trong thời kỳ kinh doanh 3.390ha, năng suất mủ cao su đạt 13 tạ/ha, giảm 21,2% so với năm 2019, sản lượng 4.410 tấn mủ cao su khô.
-
Hội đồng KH-CN cấp tỉnh đã đánh giá, nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh” do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên làm chủ nhiệm.
-
Từ đây đến hết tháng 10 âm lịch là rộ mùa trái đỏ ở cao nguyên Vân Hòa gồm 3 xã Sơn Xuân, Sơn Long, Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Trong đó, các vườn đỏ tập trung ở xã Sơn Xuân. Với vẻ “độc và lạ” của cây đỏ khi chín đầy thân cây, hai năm trở lại đây từ thông tin quảng bá trên các trang mạng xã hội đã thu hút nhiều du khách từ miền xuôi ngược về cao nguyên Vân Hòa để chụp ảnh và tận mắt xem độ sai của cây đỏ...