Huyện Tân Hưng
-
Người dân xã Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng, Long An) bức xúc trước vấn nạn khai thác đất dưới dòng kênh, sau đó chở đi nơi khác để bán. Chính quyền xác nhận là có nhưng đối tượng hoạt động ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ nên khó bắt.
-
Người dân ở cách trung tâm TP Tân An (Long An) hơn 100km phải tắm giặt, sử dụng nước trên dòng kênh ô nhiễm do hai trạm cấp nước lâu năm hư hỏng, có cũng như không
-
Hiện số diện tích mè vụ Xuân Hè 2024 gieo sạ sớm, nông dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bắt đầu cho thu hoạch, năng suất, giá bán mè tốt, nông dân trồng mè có lợi nhuận.
-
Chị Nguyễn Thị Châu, người làm khô cá (cá khô) khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an) cho biết: “Ngày thường, thu nhập khoảng 150.000-200.000 đồng/ngày; từ giờ đến tết, do lượng cá khô làm nhiều nên thu nhập của tôi cũng tăng lên, mỗi ngày được 400.000-500.000 đồng. Nhờ nghề làm khô cá gia đình có thêm điều kiện đón tết”.
-
Thời điểm này, một số tiểu thương sống bằng nghề làm khô (cá khô, khô cá) tại chợ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang tất bật sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
-
Thời gian qua, ngoài trồng lúa, gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) mạnh dạn thử nghiệm và thành công với mô hình nuôi rắn ri voi, đem lại hiệu quả kinh tế khá. Mô hình góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí thu nhập, một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
-
Sau nhiều ngày chờ đợi, những ngày đầu tháng 10, người dân ở vùng Đồng Tháp Mười (trên địa bàn tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp) đã thấy lũ tràn đồng. Mặc dù lũ về muộn so với các năm trước, song mùa lũ năm nay cũng mang tới nhiều sản vật, trong đó có các loại cá đồng như cá chốt trứng giá trị kinh tế cao.
-
Từng hào sảng hiến 17,5ha đất qua các thời kỳ làm đường giao thông nông thôn mới, đê bao, kênh mương thủy lợi, vậy mà, ở tuổi gần 70, ông Nguyễn Văn Thơi (Tám Thơi), nông dân xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vẫn đang sở hữu, sản xuất 60ha đất lúa, 5ha tràm ở xứ Đồng Tháp Mười.
-
Nhờ mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, nhiều nông dân tiên phong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt ở tỉnh Long An đã mang lại thu nhập ổn định, góp phần thay đổi cuộc sống.
-
Thay vì máy nổ chạy bằng nhiên liệu xăng hay dầu, nhưng anh Bùi Văn Thạch, nông dân xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An sáng chế thành công máy nổ chạy bằng khí Biogas.