Huyện thanh oai
-
Theo sự tích và truyền thuyết, chùa Sổ hay còn gọi là Hội Lim quán ở thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai (Hà Nội) có từ thời Lý-Trần. Chùa Sổ mang tinh thần tam giáo đồng nguyên đặc sắc...
-
Làng cổ Ước Lễ thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30km về phía Tây Nam. Làng cổ Ước Lễ không chỉ nổi tiếng gần xa với nghề làm giò chả mà nơi đây còn được ví như “bảo tàng sống” với những công trình kiến trúc thôn quê Bắc Bộ độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian.
-
Trong sản xuất nông nghiệp, càng áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào thì sức người càng được giải phóng. Khi đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được công lao động, tỷ lệ rủi ro sẽ ít đi. Hiệu quả kinh tế cũng được nhân lên...
-
Với mô hình nuôi dúi lên đến 2000 con, anh Nguyễn Tuấn Anh (sn 1990) ở xóm Mỹ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) có doanh thu lên tới gần 2 tỷ đồng, sau khi trừ hết chi phí anh lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.
-
Ông Nguyễn Xuân Hùng, cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt đã lên tiếng về việc, ông tự mang 75 phiếu bầu cử về nhà tự gạch rồi nhờ người khác bỏ vào thùng phiếu, dẫn đến hôm nay (6/6), hơn 1.200 cử tri của xã Tráng Việt đã phải tiến hành bầu cử lại đại biểu HĐND xã.
-
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội) Bùi Hoàng Phan vừa được điều động giữ chức vụ mới.
-
Như một tục lệ "bất thành văn", cứ vào ngày Rằm tháng Giêng, người làng giò chả Ước Lễ (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại rộn ràng "ăn Tết lại” với những truyền thống vô cùng đặc biệt.
-
Vốn được mệnh danh là vựa lá dong lớn nhất nhì miền Bắc, những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật cắt lá để “thổi hồn” vào những chiếc bánh chưng.
-
"Đến nay TP đã nỗ lực nâng cao năng lực xét nghiệm và cơ bản đã xét nghiệm xong. Chúng ta đã gần bắt kịp các con số, đi đúng hướng và quan trọng là không mất dấu F0. Chính phủ cũng ghi nhận nhiều sáng kiến của Hà Nội" - Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho hay.