Huyện Thiệu Hóa
-
Anh Nguyễn Hữu Thành (thôn 1, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đang nuôi 600 cặp thỏ bố mẹ, hàng nghìn thỏ thương phẩm...Thỏ anh Thành nuôi là giống thỏ New Zealand, nhờ nuôi thỏ, mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 500 triệu đồng.
-
Với mô hình nuôi cá chép lai thâm canh theo hướng công nghiệp tại đồng Vước, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã giúp nhiều hộ nuôi thu lời từ 100-150 triệu đồng/ha/năm.
-
Đến mỗi làng quê, vùng đất, không chỉ có cảnh sắc hữu tình của quê hương xứ Thanh, ta còn bị quyến luyến bởi những câu chuyện kể về những vị thần khổng lồ từ thuở hồng hoang, đất trời hỗn độn: thần Đồng Cổ; thần Độc Cước; ông Bưng; ông Vồm..
-
Sau hơn 1 tháng triển khai, tới nay các địa phương về cơ bản đã chi trả tiền hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ LĐTBXH cho biết đã giải ngân được 17.500 tỷ đồng. Đặc biệt, Bộ cũng phát hiện xử lý nhiều sai phạm trong thực hiện tại Thanh Hóa, Ninh Thuận...
-
Nhìn qua những ngôi nhà khang trang, to đẹp, trị giá cả tỉ đồng, nhiều người không khỏi giật mình khi chủ nhân của nó là những "hộ cận nghèo".
-
Tại huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa), nhiều hộ nghèo bị sáp nhập vào nhau nhằm mục đích để đủ điều kiện công nhận nông thôn mới. Thế rồi, từ đây phát sinh những bất cập trong chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-
Nuôi đàn ba ba gai, đàn rùa câm trong bể xi măng là nghề giúp tăng thu nhập của không ít hộ nông dân xã Thiệu Hợp, (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nhờ nuôi ba ba gai, rùa câm trong bể xi măng mà nhiều gia đình ở xã Thiệu Hợp có thu nhập cả 100 triệu đồng/năm.
-
Từ những thửa ruộng trũng thấp thuê mượn lại, chị Nguyễn Thị Lý trú tại thôn 1, xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa đã trồng cây niễng-loài cây vốn mọc hoang dại và cho thứ củ trắng ngần, xào thịt bò cực ngon. Hồi đầu chị Lý mang cây niễng về trồng ruộng trũng, ai cũng tò mò bởi cây này lạ, tốt um như cỏ dại, trông không khác gì lau lách mọc hoang...
-
Từng làm nghề đúc đồng mà mọi người gọi vui là nghề "thổi bễ" hơn 40 năm, ông Vũ Đình Trường đã chuyển sang thầu 5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để nuôi ốc nhồi. Loài ốc được ví như con siêu đẻ này bước đầu đang cho gia đình ông Trường thu nhập tương đối ổn định.
-
Trước đó, vợ chồng bà Phùng Thị Ngọ từng nhiều năm nuôi gà, lợn, bò và cá trên diện tích 1ha đất thầu khoán. Tuy nhiên, giá cả bấp bênh khiến ông Đào Đức Thủy, chồng bà Ngọ quyết tâm tìm đối tượng nuôi mới để làm giàu. Đó là nuôi đà điểu-loài chim khổng lồ.