Huyện Tủa Chùa
-
Địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế còn thiếu…đó là những rào cản trong công tác xóa nghèo ở xã vùng cao Huổi Só (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).
-
Từ khi có điện lưới quốc gia về thôn Củ Dỉ Sang, xã Tả Phình, huyện Tủa Chùa (Điện Biên), cuộc sống của gia đình anh Thào A Tằng đã đổi thay từng ngày...Với nhiều người có hiểu biết, việc các bản làng ở huyện Tủa Chùa có điện sáng đã giúp người dân có thêm "vũ khí" đánh đuổi "giặc nghèo đói"...
-
Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức khởi công điểm trường mơ ước tại Huổi Só
-
Trường PTDTBT Tiểu Học và THCS Huổi Só (Tủa Chùa, Điện Biên) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh bán trú…
-
Có một chợ phiên cá biệt ở vùng cao Tây Bắc mà người địa phương còn gọi thêm bằng một cái tên khác nữa là chợ phiên "lai sờ trim"
-
Huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có rừng nghiến cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên các dãy núi đá thuộc các xã: Huổi Só, Mường Ðun, Tủa Thàng và Xá Nhè. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tủa Chùa luôn coi rừng nghiến như “báu vật”, chú trọng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn cho rừng nghiến.
-
Lợn cắp nách, gà đen đặc sản của người Mông, lõi dừa non, rau đắng và vô số sản vật lạ mắt ở phiên chợ Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên. Chợ phiên vùng cao Tủa Chùa (thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) được họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần...
-
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Điện Biên đã lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn, chương trình, dự án trong xây dựng NTM. Sau 10 năm (từ 2011 - 2020), tỉnh Điện Biên đã huy động được 17.000 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM.
-
Trên cơ sở thực hiện tiêu chí "5 cùng", các cấp Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã thành lập các chi hội nghề nghiệp với mục tiêu hướng hội viên, nông dân cùng làm một ngành nghề vào chung một nhóm để có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp.
-
Sáng ngày 19/1, tại buổi chợ phiên cuối cùng trong năm ở thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), hàng nghìn người Mông từ các xã vùng cao cầm theo loài gà xương đen đặc sản xuống núi để bán. Loài gà đặc sản xương đen của người Mông vốn chỉ ăn ngô, ăn đá, uống sương đêm này mang con nào bán hết con đó...