Instagram sử dụng Trí tuệ nhân tạo để hiểu tuổi của con người

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 28/06/2022 11:17 AM (GMT+7)
Instagram đang thử nghiệm một bản thử nghiệm, trong đó quét khuôn mặt của người dùng để chứng minh họ trên 18 tuổi.
Bình luận 0

Instagram đang thử nghiệm các cách mới để xác minh tuổi của người dùng, bao gồm cả quét khuôn mặt của họ.Công ty đã thông báo bản thử nghiệm bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 và hiện chỉ đang được triển khai ở Mỹ, trong một bài đăng trên blog. Thử nghiệm tập trung vào những người dùng cố gắng thay đổi độ tuổi của họ trên ứng dụng từ dưới 18 tuổi thành trên 18. Những người dùng đó có ba cách để xác minh tuổi của họ: tải lên ảnh ID của họ, yêu cầu ba người bạn chung xác minh tuổi của họ hoặc ghi lại một video tự sướng.

Instagram cho biết họ đang thử những cách mới để xác minh tuổi của người dùng, bao gồm cả quét khuôn mặt của họ. Ảnh: @AFP.

Instagram cho biết họ đang thử những cách mới để xác minh tuổi của người dùng, bao gồm cả quét khuôn mặt của họ. Ảnh: @AFP.

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đang thử nghiệm các tùy chọn mới cho mọi người trên Instagram để xác minh tuổi của họ, bắt đầu từ những người sống ở Hoa Kỳ. Nếu ai đó cố gắng chỉnh sửa ngày sinh của họ trên Instagram từ độ tuổi dưới 18 đến 18 trở lên, chúng tôi sẽ yêu cầu họ xác minh tuổi của mình bằng một trong ba tùy chọn: tải lên ID của họ, quay video selfie hoặc nhờ bạn bè chung xác minh tuổi của họ", Instagram tuyên bố trong một bài đăng trên blog.


"Chúng tôi đang thử nghiệm điều này để có thể đảm bảo thanh thiếu niên và người lớn có trải nghiệm phù hợp với nhóm tuổi của họ. Chúng tôi cũng đang hợp tác với Yoti, một công ty chuyên xác minh độ tuổi trực tuyến, để giúp đảm bảo quyền riêng tư của mọi người".

Nếu người dùng chọn phương pháp chụp ảnh tự sướng bằng video, Instagram sẽ chuyển video cho một công ty khởi nghiệp xác minh danh tính có trụ sở tại London, Yoti. Yoti sẽ quét các đặc điểm khuôn mặt của người dùng trong video để xác nhận tuổi của họ, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Cả Yoti và Instagram sẽ xóa dữ liệu sau khi họ xác minh tuổi của người dùng, theo thông báo. Thuật toán của công ty khởi nghiệp ở London chỉ xác minh tuổi của người dùng chứ không phải danh tính của họ, Instagram đã trích dẫn một báo cáo chính thức từ Yoti.

Instagram đang thử nghiệm các tùy chọn mới để mọi người xác minh tuổi của họ trên nền tảng, cho phép họ cung cấp trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: @AFP.

Instagram đang thử nghiệm các tùy chọn mới để mọi người xác minh tuổi của họ trên nền tảng, cho phép họ cung cấp trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: @AFP.

Instagram cho biết quá trình này sẽ cho phép họ cung cấp nội dung phù hợp với lứa tuổi cho người dùng. "Tìm hiểu tuổi của ai đó trực tuyến là một thách thức phức tạp trong toàn ngành. Chúng tôi muốn làm việc với những người khác trong ngành của chúng tôi và với các chính phủ, để đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng cho việc xác minh tuổi trực tuyến", công ty chia sẻ trong bài đăng trên blog.

Công ty này cho biết, nếu người dùng chọn gửi ảnh chụp giấy tờ tùy thân để xác nhận tuổi của họ, ảnh sẽ bị xóa sau 30 ngày.

"Chúng tôi đang hợp tác với Yoti, một công ty cung cấp các cách bảo vệ quyền riêng tư để xác minh tuổi. Yoti được xác minh bởi Chương trình chứng nhận kiểm tra độ tuổi và là nhà cung cấp xác minh độ tuổi hàng đầu cho một số ngành trên thế giới bao gồm truyền thông xã hội, trò chơi và thương mại điện tử giới hạn độ tuổi. Các tổ chức chuyên gia và chính phủ về thanh niên và quyền riêng tư, bao gồm cả cơ quan quản lý Đức KJM, đã công khai xác nhận Yoti về cách tiếp cận và chuyên môn của họ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm".

Julie Dawson, giám đốc quản lý và chính sách của Yoti, nói với CNN Business rằng hệ thống AI của họ đã được đào tạo với bộ dữ liệu bao gồm hình ảnh khuôn mặt của hàng triệu hình ảnh khuôn mặt đa dạng.

Dawson nói: "Khi một khuôn mặt mới xuất hiện, hệ thống thực hiện phân tích tới mức pixel của khuôn mặt đó và sau đó đưa ra một con số - ước tính tuổi với một giá trị tin cậy. Sau khi hoàn thành ước tính, Yoti và Instagram sẽ xóa video selfie và ảnh được chụp.

Karl Ricanek, giáo sư tại Đại học Bắc Carolina Wilmington và là giám đốc Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhóm lão hóa trên khuôn mặt của trường, cho rằng công nghệ của Yoti là một ứng dụng tốt của AI. "Đó là một nỗ lực đáng giá để cố gắng và bảo vệ trẻ em,", ông nói.

Instagram không phải lúc nào cũng yêu cầu người dùng xác nhận tuổi khi đăng ký. Điều này mãi đến năm 2019 mới được áp dụng, sau áp lực ngày càng lớn từ các nhà làm luật và những người ủng hộ an toàn cho trẻ em.

Gần đây, Instagram đã bị chỉ trích từ các bậc phụ huynh và các nhà phê bình nói rằng, công ty cho trẻ vị thành niên xem nội dung có hại. Vào năm 2019, Instagram bắt đầu kiểm tra độ tuổi của người dùng để ngăn những người dưới 13 tuổi tạo tài khoản. Vào tháng 8 năm ngoái, nền tảng bắt đầu yêu cầu người dùng hiện tại cung cấp ngày sinh của họ. Và vào tháng 9, Facebook - công ty sở hữu Instagram từ đó đã được đổi tên thành Meta - đã đình chỉ việc ra mắt Instagram Kids, một phiên bản ứng dụng mà họ đang xây dựng cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Không riêng gì Instagram, các công ty truyền thông xã hội khác cũng đã quét khuôn mặt của người dùng để ngăn trẻ vị thành niên sử dụng nền tảng của họ. Trang mạng xã hội Yubo của Pháp hồi tháng 5 cho biết họ đang hợp tác với Yoti để chụp ảnh khuôn mặt của người dùng để xác định trẻ vị thành niên. Vào tháng 1, Tencent của Trung Quốc cho biết họ sẽ nghiên cứu khuôn mặt của người dùng khi họ đăng nhập để hạn chế thời gian chơi game của trẻ em trên nền tảng của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem