Iran: Cứ 2 phút lại có một người chết vì Covid-19

Minh Nhật Thứ ba, ngày 10/08/2021 13:20 PM (GMT+7)
Cứ 2 phút lại có một người chết vì Covid-19 ở Iran, đài truyền hình nhà nước cho biết khi Iran ghi nhận số ca tử vong hàng ngày vì căn bệnh này cao kỷ lục là 588 người.
Bình luận 0
Iran: Cứ 2 phút lại có một người chết vì Covid-19 - Ảnh 1.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, các phương tiện truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết các bệnh viện ở một số thành phố đã hết giường cho bệnh nhân mới. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng, nguyên nhân khiến Covid-19 bùng phát và lây lan mạnh ở Iran là do việc tiêm chủng chậm, với hiện chỉ khoảng 4% trong số 83 triệu dân được tiêm chủng đầy đủ.

Bộ Y tế Iran cho biết tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này đã lên tới 94.603 người, trong khi các ca bệnh mới đã tăng thêm 40.808 người trong 24 giờ qua. Iran hiện có tổng cộng 4.199.537 bệnh nhân trong đợt bùng phát Covid thứ 5 do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. Iran cũng là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19.

“Cứ hai giây lại có một người bị nhiễm bệnh (Covid-19) và gần như cứ 2 phút lại có một người chết vì Covid-19 ở Iran”, Đài truyền hình nhà nước đưa tin đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết 31 tỉnh của Iran đã chuyển mức độ nguy cơ từ da cam sang mức báo động đỏ.

Tháng trước, Iran ghi nhận cứ 3 phút lại có 1 người tử vong vì Covid-19.

Vào tháng 1, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cấm nhập khẩu vắc xin do Mỹ và Anh sản xuất, với lý do rằng chúng không đáng tin cậy và có thể làm lây truyền bệnh.

Iran đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến nước này gặp trở ngại trong việc mua và vận chuyển vắc xin từ các quốc gia khác 

Thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp nhân đạo khác được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ tái áp dụng đối với Tehran vào năm 2018 sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran.

Tân Tổng thống của Iran, ông Ebrahim Raisi đã tiêm liều vắc-xin Covid-19 do chính Iran sản xuất đầu tiên trước công chúng vào Chủ nhật 8/8 và kêu gọi các quan chức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và sử dụng "mọi phương tiện cần thiết" để kiềm chế đại dịch. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem