Iran: Syria có quyền tự vệ trước Israel!

Tiểu Đào Thứ sáu, ngày 11/05/2018 18:00 PM (GMT+7)
Vào ngày hôm nay (11.5), Iran đã lên tiếng bảo vệ Syria sau sự kiện Israel tấn công tên lửa nhiều mục tiêu của nước này.
Bình luận 0

img

Tên lửa của Israel được ghi nhận tại thủ đô Damascus của Syria vào hôm 10.5. Ảnh: Reuters.

Trên kênh truyền hình nhà nước, chính phủ Iran tuyên bố hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Syria trước động thái gây hấn từ Israel.

“Iran chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria. Chính sự im lặng của cộng đồng quốc tế đã khuyến khích Israel thực hiện các hành động gây hấn. Syria có đủ quyền để tự bảo vệ chính mình”, MC truyền hình dẫn lại lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi.

Trước đó, vào sáng hôm qua (theo giờ Việt Nam), không quân Israel đã tấn công tên lửa gần như toàn bộ các cơ sở quân sự của Iran tại Syria. Trong khi đó, Reuters cũng đã đưa tin Iran có phóng rocket vào lãnh thổ Israel tại Cao nguyên Golan. Những động thái “ăn miếng trả miếng” lẫn nhau giữa Iran và Israel xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem