IS cưỡng hiếp, quay clip nhạy cảm ngăn chiến binh nhí buông vũ khí

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 08/09/2016 15:00 PM (GMT+7)
Theo Daily Mail, các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ép trẻ em Syria phải cầm súng ra chiến trường bằng cách đe dọa rằng, nếu phản kháng, các em sẽ bị cưỡng hiếp rồi bị ghi hình lại và phát tán công khai.
Bình luận 0

img

Một chiến binh nhí của IS. Ảnh Daily Mail

Hãng thông tấn FNA dẫn một nguồn tin từ bên trong thành phố Deir ez-Zor (Syria) cho biết, IS đang sử dụng chiến thuật đe dọa cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục để ép trẻ em gia nhập tổ chức khủng bố khét tiếng này. Các chiến binh IS tuyên bố, nếu dám phản kháng không gia nhập tổ chức, các chiến binh nhí sẽ bị cưỡng hiếp rồi bị quay phim lại, phát tán công khai.

Chúng cũng đe dọa những chiến binh nhí có ý định hạ vũ khí trốn khỏi chiến trường rằng, chúng sẽ phát tán công khai clip nhạy cảm ghi lại cảnh các em bị cưỡng hiếp.

"Các trẻ em bị xua ra chiến trường đã bị những tên khủng bố IS trưởng thành cưỡng hiếp, bị quay phim lại và đây là một cách để ngăn các em bỏ trốn", FNA dẫn lời nguồn tin.  

Liên Hợp Quốc ước tính, hơn 25.000 phụ nữ và trẻ em địa phương đã bị IS bắt giữ làm tù binh kể từ khi tổ chức khủng bố này chiếm đóng Deir ez-Zor năm 2014. Nhiều người bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp hoặc bị bán làm nô lệ tình dục. Theo báo Tunisia, Al-Chourouk, mỗi nô lệ tình dục trẻ em bị IS rao bán với giá 10.000 USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem