Israel hé lộ khả năng đưa 'vũ khí bí mật' giúp Ukraine chống lại máy bay không người lái của Nga

Lê Phương (Pravda) Thứ năm, ngày 16/03/2023 10:33 AM (GMT+7)
Israel gần đây đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu các hệ thống gây nhiễu có thể giúp Ukraine chống lại máy bay không người lái của Iran được Nga sử dụng trong xung đột, ba quan chức Israel và Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Israel đồng ý gửi 'vũ khí bí mật' giúp Ukraine chống lại máy bay không người lái của Nga - Ảnh 1.

Israel phê duyệt giấy phép xuất khẩu các hệ thống gây nhiễu có thể giúp Ukraine chống lại máy bay không người lái của Iran được Nga sử dụng trong xung đột. Ảnh: Pravda

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Ngoại giao Eli Cohen đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu vào giữa tháng 2 khi Israel tiến hành đánh giá chính sách của nước này đối với chiến sự Ukraine theo lệnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Theo các quan chức Israel và Ukraine, việc xem xét đã hoàn tất. Ông Cohen đã thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến đi của ông tới Kiev vào ngày 15/2.

Các giấy phép đã được phê duyệt cho hai công ty của Israel, Elbit và Rafael, chuyên phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái, các quan chức Israel và Ukraine lưu ý.

Một quan chức Ukraine nói với hãng truyền thông rằng một phái đoàn từ Bộ Quốc phòng Ukraine gần đây đã đến thăm Israel để thuyết trình về các hệ thống chống máy bay không người lái. 

"Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn 1 năm trước, Israel đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu quốc phòng để bán vũ khí cho Ukraine", nguồn tin cho biết.

Các quan chức Kiev tuyên bố rằng việc cung cấp các hệ thống vũ khí cho Ukraine là lợi ích tốt nhất của Israel vì Iran có thể thu thập thông tin về cách thức hoạt động của các máy bay không người lái và cải tiến chúng.

Israel đề xuất Ukraine mua hệ thống chiến tranh điện tử để gây nhiễu và hạ gục máy bay không người lái. Những thiết bị này có phạm vi khoảng 40 km.

Các quan chức Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng nước này quan tâm đến các hệ thống chống máy bay không người lái, nhưng những gì Ukraine thực sự cần là một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

Các quan chức Israel tuyên bố việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu không phải là một sự thay đổi trong chính sách vì các hệ thống này có bản chất phòng thủ.

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết một trong những lý do Israel phê duyệt giấy phép có thể là để xem hệ thống phòng thủ hoạt động như thế nào trước máy bay không người lái của Iran.

Israel trước đây cố gắng không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vì lo ngại rằng động thái như vậy có thể tạo ra căng thẳng trong quan hệ với Nga và gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Israel ở Syria.

Iran thừa nhận gửi một số máy bay không người lái đến Nga trước chiến sự, nhưng phủ nhận làm điều đó kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, Nga phủ nhận việc sử dụng máy bay không người lái của Iran trong chiến dịch ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem