Nga thề chiếm được Bakhmut, tiến sâu hơn vào Donbass, Ukraine sẽ nhận thêm hàng trăm UAV trinh sát

Minh Nhật (theo Hurriyetdailynews) Thứ tư, ngày 08/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Quân đội Nga đã thề sẽ chiếm lấy thành phố Bakhmut phía đông Ukraine - một động thái mà Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẽ mở ra cho Moscow một "con đường rộng mở" để tấn công sâu hơn vào đất nước của ông.
Bình luận 0
Nga thề chiếm được Bakhmut, tiến sâu hơn vào Donbass, Ukraine sẽ nhận thêm hàng trăm UAV trinh sát - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn vào vị trí của Nga ở Donbass. Ảnh IT

Theo Hurriyetdailynews, giao tranh dữ dội ở miền đông đang tiếp tục diễn ra khi Nga đã bày tỏ ý định chiếm lấy nó bằng mọi giá. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố về quyết tâm giành Bakhmut với các quan chức quân sự trong một cuộc họp trên truyền hình hôm 7/3. "Việc giành được sẽ cho phép tiến hành các hoạt động tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine", Đại tướng Shoigu nhấn mạnh.

Trận chiến giành Bakhmut - một thành phố khai thác muối với dân số trước chiến tranh là 80.000 người - được xem là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut đến cùng bất chấp tin đồn về việc họ sẽ rút lui.

Ông Zelensky cảnh báo, Nga sẽ có "con đường rộng mở" vào miền đông Ukraine hay còn gọi là vùng Donbass nếu chiếm được thành phố Bakhmut đang bị bao vây, theo CNN.

"Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, họ có thể tiến xa hơn. Họ có thể đến Kramatorsk, họ có thể đến Sloviansk. Chiếm được Bakhmut, người Nga sẽ có con đường rộng mở để đến các thành phố khác ở Ukraine, theo hướng Donetsk", ông Zelensky nói với CNN trong chương trình phỏng vấn được phát sóng hôm nay 8/3.

Nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã dẫn đầu cuộc tấn công vào Bakhmut và người đứng đầu lực lượng này là nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin đã ước tính rằng khoảng "12.000 đến 20.000" binh sĩ Ukraine vẫn đang cố bảo vệ thành phố.

Ông nhấn mạnh rằng trong khi "các trận chiến cực kỳ cam go đang diễn ra cả ngày lẫn đêm" ở Bakhmut, các binh sĩ Ukraine "chưa tháo chạy".

Ukraine có thêm động lực khi vào thứ Ba, nước láng giềng phía tây và đồng minh nhiệt tình của họ là Ba Lan tuyên bố sẽ gửi 10 xe tăng Leopard cho Kiev trong tuần này.

Chính phủ Canada cũng đang chuẩn bị cung cấp hàng trăm máy bay không người lái do thám hiện đại cho Ukraine, tờ National Post của Canada ngày 7/3 đưa tin.

“Ottawa được cho là đang đàm phán một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine hàng trăm máy bay không người lái công nghệ cao do Canada sản xuất", National Post viết.

Máy bay không người lái chiến thuật đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường và máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có "những hạn chế nghiêm trọng". Đặc biệt, chúng dễ bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga phát hiện và hạn chế sử dụng vào ban đêm cũng như trong điều kiện thời tiết xấu. Nhưng máy bay không người lái R70 Skyranger của Canada được trang bị thiết bị chụp ảnh nhiệt, có thể chặn tín hiệu vô tuyến và phát hiện việc sử dụng vũ khí hóa học – một số khả năng chính mà quân đội Ukraine cần.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem