ISW: Nga không còn có thể tiến hành nhiều hơn 2 cuộc tấn công lớn ở Ukraine

Thùy Dung (Theo NV) Thứ sáu, ngày 29/07/2022 10:29 AM (GMT+7)
Báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết Nga không còn có thể tiến hành nhiều hơn hai cuộc tấn công lớn ở Ukraine
Bình luận 0
ISW: Nga không còn có thể tiến hành nhiều hơn 2 cuộc tấn công lớn ở Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Nga ở Kharkov, Ukraine. Ảnh NV

Quân đội Nga đã chuẩn bị để cố gắng giành quyền kiểm soát hai thành phố kể từ khi cái gọi là tạm dừng hoạt động của họ kết thúc vào ngày 16/7.

Theo báo cáo, các lực lượng Nga đã cam kết có đủ nguồn lực để tiến hành các cuộc tấn công gần hàng ngày trên mặt đất và giành lấy lãnh thổ trên hai trục này, nhưng đã không thể duy trì một nhịp độ hoạt động tấn công tương tự hoặc để giành được lãnh thổ tương tự ở những nơi khác ở Ukraine.

Do đó, cuộc tấn công của Nga vẫn có khả năng lên đến đỉnh điểm trước khi chiếm giữ bất kỳ khu đô thị lớn nào khác ở Ukraine, ISW kết luận.

Báo cáo của ISW cũng bao gồm cả các kết quả khác như:  Các lực lượng Ukraine có thể đã tiến hành một cuộc phản công cục bộ ở phía tây nam Izyum;  Lực lượng Nga tấn công các khu định cư ở phía đông Siversk và phía đông bắc và đông nam Bakhmut; Chiến sự trên bộ đang diễn ra ở phía bắc Kharkiv; Cộng hòa Mari El ở phía bắc Kazan của Nga đã cử hai tiểu đoàn tình nguyện đến huấn luyện và đang thành lập tiểu đoàn thứ ba để triển khai tới Ukraine; Tại các khu vực đang do Nga kiểm soát,  người Nga đang được tuyển dụng đến làm việc do thiếu cộng tác viên người Ukraine; Tại Mariupol tiếp tục giữ lại viện trợ nhân đạo để buộc dân thường hợp tác và làm việc cho chính quyền chiếm đóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem