-
Tổ hợp radar trinh sát tiên tiến và khả năng vận hành trên đường băng dã chiến là những ưu điểm nổi bật của dòng Su-57 Nga.
-
Trung Quốc không thể xây dựng một lực lượng quân sự mạnh mẽ, đặc biệt là không quân, trong bối cảnh vẫn phải phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt là Nga.
-
Không quân Trung Quốc mới lần đầu tiên trình diễn khả năng mở khoang chứa tên lửa của tiêm kích tàng hình J-20 khi bay với tốc độ cao, nhấn mạnh năng lực chiến đấu vượt trội ngang Mỹ.
-
Trung Quốc từ lâu bị tố đánh cắp công nghệ quốc phòng của Mỹ và vũ khí của nước này cũng bị chế giễu là sao chép của Mỹ, trong đó tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc mới chế tạo cũng bị cho là giống với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.
-
Trung Quốc ngày 1.10 đã tổ chức lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay với những vũ khí chiến lược chưa từng được công bố, cùng với đó là phi đội 167 máy bay hùng hậu.
-
Trung Quốc mới đây đã công bố video 7 chiếc J-20 bay theo đội hình lớn nhất từ trước đến nay, dấu hiệu cho thấy mẫu tiêm kích thế hệ 5 này đã được sản xuất đại trà.
-
Không quân Nga mới bắt đầu tiếp nhận các tiêm kích tàng hình Su-57 mới nhất trong khi Trung Quốc đã công bố tiêm kích tàng hình J-20 từ vài năm trước.
-
Trong bối cảnh tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 bắt đầu đi vào sản xuất đại trà, Nga đã tính đến việc chế tạo phiên bản xuất khẩu riêng cho các đối tác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc.
-
Chiến đấu cơ Chengdu J-20 của Trung Quốc được đánh giá có hình dạng bên ngoài tương tự như tiêm kích F-22 Mỹ và thậm chí cả những tính năng thuộc hàng “quốc bảo”.
-
Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc được thiết kế chuyên cho mục đích chiếm ưu thế trên không, nhưng các chuyên gia vẫn nghi ngờ sức mạnh của mẫu tiêm kích Trung Quốc.