Kabul

  • Dân Việt - Cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Taliban tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã kết thúc trong ngày hôm qua, 16.4, sau 18 giờ đồng hồ đối đầu căng thẳng
  • (Dân Việt) - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi ngày 16.4 cho biết, tất cả số phiến quân tiến hành các vụ tấn công phối hợp vào thủ đô Kabul đã bị tiêu diệt và cuộc giao tranh đã kết thúc sau 1 đêm xảy ra đụng độ ác liệt khắp thủ đô. Tuy nhiên, truyền thông Afghanistan đưa tin giao tranh vẫn diễn ra dữ dội xung quanh trụ sở Quốc hội nước này.
  • Dân Việt - Taliban đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 15.4. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ cho rằng, chỉ Taliban thôi thì “dường như là chưa đủ”.
  • Dân Việt - Hôm qua, 15.4, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, các cuộc tấn công tại thủ đô Kabul và các thành phố lân cận nhằm chứng minh, họ không… yếu như đánh giá của các tư lệnh NATO.
  • Dân Việt - Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời các nhân chứng cho biết, có ít 7 vụ lớn đã xảy ra tại khu liên hợp ngoại giao thuộc trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 15.4.
  • Dân Việt - Tờ New York Times của Mỹ vừa đưa tin, hàng chục lính Afghanistan bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới âm mưu tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng nước này ở thủ đô Kabul.
  • Dân Việt - Hôm qua, 16.3, Một chiếc trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi xuống một nhà dân tại thủ đô Kabul (Afghanistan) khiến ít nhất 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và 2 trẻ em thiệt mạng.
  • Dân Việt - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố, Afghanistan muốn tiếp quản an ninh quốc gia trong năm 2013, đồng thời yêu cầu lực lượng NATO sớm rút quân khỏi các làng mạc.
  • Dân Việt - Sáng nay, 12.3, Washington đã bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc trả đũa nhằm vào các công dân và lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan, sau vụ thảm sát làm 16 thường dân tại quốc gia Nam Á này thiệt mạng.
  • Dân Việt - Giới chức Afghanistan hôm 26.2 cho biết, họ nghi ngờ một quan chức tình báo cảnh sát nước này có dính líu với vụ sát hại hai quan chức Mỹ bên trong trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan tại thủ đô Kabul trước đó một ngày.