Kè biển bị sóng đánh vỡ 150m, người dân vẫn vô tư... đứng xem

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 12:30 PM (GMT+7)
Một đoạn kè biển dài 150m đã bị sóng biển đánh bay từ bão số 10, nay tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tiến sát nhà dân. Tuy nhiên, tại kè biển rất nhiều người dân vẫn tập trung đứng xem sóng biển đánh vào bờ.
Bình luận 0
Trưa nay (10.11) theo dự báo, bão Hải Yến vào vùng ven biển Quảng Bình - Thanh Hoá. Ghi nhận của PV Dân Việt lúc 12h trưa nay cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa nhỏ. Ngoài bờ biển đang có gió bão khoảng cấp 5 - 6, từng cột sống cao 2 - 3m đập vào bờ.

Tại bờ biển xung yếu xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, một đoạn kè biển dài 150m đã bị sóng biển đánh bay từ bão số 10, nay tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tiến sát nhà dân...

Theo quan sát của PV, nhiều nhà dân ở đây vẫn đóng kín. Tuy nhiên, tại kè biển rất nhiều người dân vẫn tập trung đứng xem sóng biển đánh vào bờ.

Ông Hồ Văn Sơn (47 tuổi, nhà ở sát kè biển) cho biết: "Cả ngày hôm qua mọi người đã tổ chức chằng chống xong nhà cửa. Hôm nay, nghe nói bão không trực tiếp đổ bộ vào Quảng Bình nên cũng yên tâm. Nếu chiều nay gió bão lớn, chúng tôi sẽ đi tránh".

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi được trưa 10.11 tại bờ biển Nhân Trạch:






img Gió mạnh cấp 5-6 tại bờ biển Quảng Bình.
img
img
img Đoạn đê biển dài 150 đã bị sóng biển đánh vỡ.
img
img
img Người dân vẫn vô tư đứng xem sóng lớn.
Phan Phương (Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem