Kẻ cắp giả danh phóng viên lĩnh 32 tháng tù

Thứ hai, ngày 19/03/2012 15:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - TAND huyện La Grai, Gia Lai vừa tuyên án bị cáo Lê Huỳnh Nam (29 tuổi, quê quán huyện Tuy Phước, Bình Định) 32 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Tháng 10.2011, Lê Huỳnh Nam trộm cắp 2 máy tính xách tay, 2 máy ảnh phục vụ công tác chuyên môn của 3 phóng viên thường trú của các báo Công an Đà Nẵng, Tiền Phong, Đài tiếng nói Việt Nam trong chuyến công tác tại đồn Biên phòng 717, tại làng Bi, xã Ia O, huyện La Grai.

img
Lê Huỳnh Nam (bên phải) giả phóng viên để trộm tài sản

Mặc dù cáo trạng của VKSND huyện La Grai đề nghị mức án cho bị cáo Lê Huỳnh Nam từ 24-30 tháng tù giam. Tuy nhiên, trước phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lê Huỳnh Nam vẫn quanh co chối tội và một mực khẳng định, mình bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai ép cung nên mới nhận là kẻ cắp.

Trước chứng cứ không thể chối cãi của vụ việc, thái độ không thành thật khai báo trước phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Nam 32 tháng tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem