Kế hoạch ám sát Tổng thống Haiti đã được chuẩn bị từ lâu?

Thứ bảy, ngày 10/07/2021 15:32 PM (GMT+7)
Hôm 9/7, Cơ quan thực thi pháp luật Colombia đã công bố dữ liệu về việc di chuyển của nhóm lính đánh thuê liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, theo đó nhóm đã đến Haiti thông qua Cộng hòa Dominica vào ngày 6/6.
Bình luận 0
Kế hoạch ám sát Tổng thống Haiti đã được chuẩn bị từ lâu? - Ảnh 1.

Kế hoạch ám sát Tổng thống Haiti đã được chuẩn bị từ lâu? Ảnh: Euronews

Tổng cộng 17 nghi phạm đã bị chính quyền Haiti bắt giữ có liên quan đến vụ sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

"Chúng tôi đã có thông tin ban đầu về đường bay và ngày đi của một số người trong nhóm, cũng như hãng hàng không họ sử dụng. Thông tin không chỉ được truyền đến Haiti mà còn cả Cộng hòa Dominica, nơi họ bay để đến Haiti", cảnh sát trưởng Colombia Jorge Luis Vargas nói trong cuộc họp báo.

Dữ liệu cho biết 15 nghi phạm, được xác định là công dân Colombia, đã tham gia vào chiến dịch ám sát Moise. Vargas xác nhận rằng 6 người, trong đó có 2 người đã chết, là binh sĩ Colombia, trong khi những nghi phạm khác "không phải là thành viên tại ngũ của quân đội quốc gia."

Cụ thể, theo dữ liệu, hai công dân Colombia, bị nghi là lính đánh thuê, đã đến Bogota, sau đó là Panama để bay đến thủ đô Santo-Domingo của Dominica vào ngày 6/5, tiếp theo họ khởi hành từ Cộng hòa Dominica đến Port-au- Prince, thủ đô của Haiti, vào ngày 10/5.

Nhóm người Colombia chính đến thành phố Punta Cana của Dominica vào ngày 4/6 từ Bogota, ở đó hai ngày, và sau đó đi đến Haiti.

Moise đã bị bắn chết tại tư gia của mình vào sáng 7/7, vợ của ông cũng bị thương nặng trong vụ tấn công.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem