Kẻ xả súng ở rạp chiếu phim phải đi khám thần kinh

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 15:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo lệnh của tòa án, ngày 27.7, James Holmes - kẻ xả súng vào rạp chiếu phim ở bang Colorado (Mỹ) đã phải đi khám thần kinh tại trường đại học mà trước đây hắn đã từng học.
Bình luận 0

Trước đó, có thông tin cho rằng trước khi hành động, kẻ xả súng vào rạp chiếu phim ở bang Colorado đã gửi đến trường đại học mà hắn đã từng học cuốn sổ vạch ra kế hoạch.

img
 

Các luật sư bào chữa đang tìm kiếm chứng cứ xác đáng để xét xử công bằng vụ án rất nghiêm trọng này. Kết quả khám thần kinh tên James Holmes sẽ được đưa ra trong phiên tòa ngày 30.7 tới.

Các luật sư của James Holmes đang tranh luận về cuốn sổ mà hắn gửi đến trường đại học. Nôi dung trong cuốn sổ được cho là cuộc trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ. Còn chưa rõ bưu phẩm được gửi đến trước hay sau hôm xả súng 20.7. Nhân viên trong trường cho biết đến ngày 23.7 mới thấy hộp bưu phẩm này.

Tên James Holmes vốn là bệnh nhân tâm lý của bác sĩ Lynne Fenton của trường Đại học Colorado Denver - nơi hắn đã từng theo học và bỏ dở chương trình học tiến sĩ. Bác sĩ Lynne Fenton làm việc trong nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ nguy hiểm dựa vào hành vi, có khả năng gỡ rối các vấn đề cá nhân.

Tên James Holmes bị buộc tội xả súng giết 12 người và làm bị thương 58 người. Đến nay 11 người vẫn đang phải điều trị và trong tình trạng nguy kịch.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem