Kết quả bảng H World Cup 2018: Nhật Bản thoát hiểm ngoạn mục

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 28/06/2018 23:02 PM (GMT+7)
Tuy để thua Ba Lan 0-1 nhưng Nhật Bản vẫn giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2018 nhờ hơn Senegal chỉ số Fair-play.
Bình luận 0

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Nhật Bản và Ba Lan thi đấu khá cởi mở. Điều đó giúp các chân sút đôi bên tạo ra một số cơ hội ngon ăn về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, hai thủ môn Eiji Kawashima cùng Lukasz Fabianski thi đấu rất xuất sắc, khiến không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Ba Lan chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 59, Rafal Kurzawa thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Jan Bednarek băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Kawashima, mở tỷ số cho “Đại bàng trắng”.

img

Nhật Bản (áo xanh) giành quyền vào vòng 1/8 dù để thua Ba Lan. Ảnh: Getty.

Sau khi hay tin Colombia có bàn mở tỷ số, Nhật Bản chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn kết quả, bởi nếu tỷ số 2 trận được giữ nguyên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc sẽ giành quyền đi tiếp.

Do chỉ cần 1 điểm để giành vé vào vòng 1/8 nên Senegal chủ động nhập cuộc với lối chơi phòng ngự, phản công. Trong khi đó, Colombia chơi tấn công nhưng không thể ghi bàn trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Sang hiệp hai, đại diện Nam Mỹ tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 74, Juan Quintero thực hiện pha kiến tạo cho Yerry Mina đánh đầu tung lưới Senegal, mở tỷ số cho Colombia. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận này.

Như vậy, sau khi bảng H khép lại, Colombia giành ngôi đầu với 6 điểm sau 3 trận. Nhật Bản đứng thứ 2 với 4 điểm sau 3 trận cùng hiệu số bàn thắng, bại 4-4 như Senegal nhưng đại diện châu Á vẫn xếp trên nhờ chỉ số Fair-play.

img

Thứ hạng chung cuộc và kết quả các trận ở bảng H.

Clip Nhật Bản 0-1 Ba Lan (Nguồn VTV):

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem