Kết quả, BXH V.League: HAGL bị “cầm chân”, Hà Nội T&T thắng trận

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 05/07/2015 20:57 PM (GMT+7)
Ở loạt trận đấu muộn tại vòng 14 V.League diễn ra chiều và tối nay, HAGL đã bị Hải Phòng cầm hòa 1-1 trên sân Pleiku. Trong khi đó, Hà Nội T&T vượt qua SHB.Đà Nẵng với tỷ số 2-0.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

HAGL:
Minh Nhựt, Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Thanh, Thanh Tùng, Tiến Dũng, Công Phượng, Clovis Franklin, Sanogo Moussa.

Hải Phòng: Xuân Việt, Anh Hùng, Minh Châu, Diego Fagan, Anthony Stevens, Văn Phú, Quốc Trung, Ngọc Thịnh, Đức Dương, Văn Đức, Hồng Phong.

img

HAGL (áo trắng) vẫn chưa thể biết thắng. Ảnh: VNExpress.

Với quyết tâm giành chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối BXH, HAGL đã chủ động tràn lên tấn công và tạo ra thế trận lấn lướt so với Hải Phòng. Phút 17, Sanogo lập công giúp đội chủ sân Pleiku vượt lên dẫn trước 1-0.

Sớm rơi vào thế bị dẫn bàn, Hải Phòng buộc phải từ bỏ lối đá phòng ngự, phản công. Nhờ đó, trận đấu đã diễn ra cởi mở hơn. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Ngay những phút đầu của hiệp 2, Franklin truy cản trái phép với Fagan trong vòng cấm và trọng tài Hoàng Ngọc Hà không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đồng thời, ông còn “tặng” cho Franklin chiếc thẻ vàng. Trên chấm 11m, Stevens nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Minh Nhựt, quân bình tỷ số 1-1 cho Hải Phòng.

Sau bàn gỡ của Stevens, HAGL lập tức tràn đội hình lên để tấn công. Tuy nhiên, khi chưa thể tái lập được thế dẫn bàn, đội chủ sân Pleiku đã phải chịu tổn thất về lực lượng khi Franklin phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 sau tình huống trả đũa với một cầu thủ Hải Phòng.

Do phải thi đấu thiếu người nên HAGL đã không thể tạo ra được sự khác biệt trong những tình huống tấn công. Vì vậy, đội bóng phố Núi đành chấp nhận “cưa điểm” với Hải Phòng.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hà Nội T&T đã vượt qua SHB.Đà Nẵng với tỷ số 2-0. Samson (47’ pen) và Thành Lương (65’) là những người tỏa sáng mang về 3 điểm cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Tuy phải làm khách nhưng Thanh Hóa vẫn đánh bại chủ nhà S.Khánh Hòa với tỷ số 3-2. Ở trận đấu này, Lê Văn Tuấn đã lập cú đúp ở các phút 20, 79. Bàn còn lại của đội bóng xứ Thanh đến từ tình huống tỏa sáng của Lê Thanh Bình (44’). Uche Iheruome (32’) và Kesley Alves (67’ pen) là tác giả của 2 pha làm bàn cho S.Khánh Hòa.

Trên sân Cao Lãnh, đội chủ nhà Đồng Tháp đã vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Samson Kpennosen (40’) và Felix Gbenga Ajala (55’). Bàn danh dự của đội khách được ghi bởi Melquiades ở phút 67.

img
BXH V.League sau vòng 14.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem