Kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay (26.6)

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 26/06/2014 06:02 AM (GMT+7)
Đêm qua và rạng sáng nay, một số sân cỏ ở Brazil đã diễn ra những trận đấu sôi nổi và kịch tính ở vòng bảng World Cup 2014. Cùng Dân Việt điểm qua kết quả các trận đấu này.
Bình luận 0
Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua, rạng sáng nay:

Nigeria 2-3 Argentina

(Bàn thắng: Musa 4', 47' - Messi 3', 45+1', Rojo 50').

Bosnia 3–1 Iran

(Bàn thắng: Dzeko 23’, Pjanic 59’, Vrsajevic 83’ - Ghoochannejhad  82’).

Honduras 0-3 Thụy Sĩ

(Bàn thắng: Shaqiri 6’, 31’, 71’)

Ecuador 0-0 Pháp 

Chơi hơn người, Pháp vẫn bị Ecuador cầm chân

Đội hình xuất phát:

img Pháp và Ecuador đã "cưa điểm" không bàn thắng.

Ecuador: Dominguez, Paredes, Guagua, Erazo, Ayovi; Noboa, Minda; Antonio Valencia, Arroyo, Montero; Ener Valencia.

Pháp: Lloris; Sagna; Koscielny, Sakho, Digne; Pogba, Matuidi, Schneiderlin;Sissoko, Benzema, Griezmann.

Do đã cầm chắc tấm vé đi tiếp nên HLV Didier Deschamp đã quyết định cho hàng loạt trụ cột như Mathieu Debuchy, Patrice Evra, Raphael Varane, Mathieu Valbuena, Olivier Giroud hay Yohan Cabaye trên ghế dự bị.

img Xếp hạng chung cuộc tại bảng E.

Tuy chỉ tung “đội hình B” vào sân nhưng với lối chơi năng nổ của hàng tiền vệ, ĐT Pháp không gặp quá nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi lên Ecuador. 

Đáng tiếc là việc thiếu đi một “chân chuyền” đẳng cấp đã khiến các đợt tấn công của Les Bleus lại thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng được hàng phòng ngự được tập trung với số đông của đại diện đến từ Nam Mỹ.

Sang hiệp 2, Ecuador đã bắt đầu chủ động đẩy cao đội hình để tấn công với hy vọng giành chiến thắng để có được tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, tới phút 50, La Tri đã phải rơi vào tình cảnh thiếu người khi thủ quân Antonio Valencia (16) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Digne (17-Pháp).

img Thụy Sĩ xuất sắc đánh bại Honduras 3-0 để giành quyền đi tiếp.

Có được lợi thế hơn người, ĐT Pháp đã lập tức tràn lên tấn công và liên tục đặt khung thành của thủ môn Dominguez (22-Ecuador) trong tình trạng báo động. Đáng tiếc là các cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra đã lần lượt trôi qua trước mũi giày của Griezmann (11), Pogba (19), Benzema (10) hay Giroud (9).

Vì vậy, tỷ số hòa 0-0 đã được giữ nguyên cho tới khi trọng tài người Bờ Biển Ngà - Noumandiez Doue nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thụy Sĩ đã thi đấu lấn lướt và dễ dàng “vùi dập” đối thủ dưới cơ Honduras với tỷ số 3-0 nhờ cú hat-trick của tiền vệ trẻ Xherdan Shaqiri  ở các phút thứ 6, 31 và 71.

Với kết quả này, Pháp đã giành ngôi đầu bảng E với 7 điểm sau 3 trận. Thụy Sĩ xếp thứ 2 với 6 điểm. Tiếp theo lần lượt là Ecuador (4 điểm).

Argentina, Nigeria “dắt tay” nhau vào vòng knock-out

img Messi tiếp tục tỏa sáng giúp Argentina giành chiến thắng.

Mặc dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Nigeria, song Argentina vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng lớn khi đánh bại đối thủ sau màn rượt đuổi tỷ số với kết quả 3-2.

Ở trận đấu này, Lionel Messi đã lập được cú đúp ở các phút thứ 3 và 45+1. Bàn còn lại của Albiceleste được ghi do công của hậu vệ Marcos Rojo ở phút 50. Bên phía Nigeria, tài năng trẻ Ahmed Musa chính là tác giả của 2 bàn thắng ở phút thứ 4 và 47.

img Xếp hạng chung cuộc tại bảng F.

Trong trận đấu khác tại bảng F, Bosnia & Herzegovina đã đánh bại Iran với tỷ số 3-1. Kết quả đó giúp ĐT Argentina giành ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Nigeria xếp thứ 2 với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là Bosnia (3 điểm) và Iran (1 điểm).

Như vậy, sau loạt trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, đã xác định thêm 2 cặp đấu ở vòng 1/8 gồm Pháp - Nigeria, Argentina - Thụy Sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem