Kết quả không ngờ của quân đội Putin ở Syria

Sputnik Thứ bảy, ngày 23/12/2017 08:07 AM (GMT+7)
Trong hai năm tiến hành chiến dịch ở Syria, máy bay của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã thực hiện 34 nghìn chuyến bay chiến đấu.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei.

Đó là thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại phiên họp tổng kết của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng với sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin, tổ chức trong khuôn viên Học viện Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

"Tổng cộng, Không lực Nga đã hoàn thành 34.000 chuyến bay chiến đấu trong vòng hai năm. Trong chiến dịch lần đầu tiên có sự tham gia của các phi công  thuộc phiên chế hàng không của tuần dương hạm chở máy bay hạng nặng "Đô đốc của Hạm đội Liên Xô Kuznetsov". Họ đã tiến hành 420 chuyến bay chiến đấu", Đại tướng Shoigu cho biết.

"48 nghìn quân nhân Nga đã trải qua chiến sự ở Syria, trong đó 14 nghìn người  được trao tặng các giải thưởng Nhà nước",  Bộ trưởng Shoigu thông báo trong  cuộc họp tổng kết của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.12

Bộ trưởng Shoigu tuyên bố về một thành quả chiến dịch của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga tại Syria: giải phóng các khu dân cư.

"1.024 khu dân cư, bao gồm cả những điểm có ý nghĩa quan trọng nhất, đã được giải phóng", Đại tướng Sergei Shoigu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem