Kêu gọi sát cánh bảo vệ biển đảo, giữ vững hòa bình

Quốc Ngọc Thứ sáu, ngày 11/07/2014 14:54 PM (GMT+7)
Sáng 11.7, sau ba ngày rưỡi làm việc, kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VIII đã khép lại với 6 nghị quyết về các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội được các đại biểu thông qua.
Bình luận 0

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2014, Nghị quyết về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và Nghị quyết kết quả giám sát Chương trình Cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2011-2015. Trước đó, các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố cùng 2 Nghị quyết về bầu cử bổ sung 301 Hội thẩm nhân dân cho Tòa án Nhân dân thành phố và quận huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

img

 Từ phải qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM, đại biểu Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM - đề nghị sau kỳ họp, UBND thành phố và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 16 của HĐND thành phố về quản lý quy hoạch đô thị, cải cách và xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Các cơ quan được chất vấn phải kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Trở lại tình hình căng trên Biển Đông, bà Tâm cho rằng chúng ta đang đứng trước những thách thức khó lường và cũng không ít thuận lợi, thời cơ.

“HĐND TP.HCM cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mong đồng bào cử tri thành phố cần bình tĩnh, tiếp nhận và phân tích thông tin chính xác, tỉnh táo, không hành động sai trái làm cho tình hình thêm phức tạp, làm giảm sức mạnh đoàn kết dân tộc”, bà tuyên bố.

Và với vai trò là một thành phố lớn, HĐND thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố sát cánh cùng đồng bào cả nước và ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem