Khả năng giảm sản lượng 10 vạn tấn

Thứ bảy, ngày 30/04/2011 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Phạm Đồng Quảng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết như vậy tại Hội nghị trực tuyến sản xuất lúa đông xuân 2010-2011, triển khai kế hoạch vụ hè thu, vụ mùa 2011 tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Bắc Trung Bộ, tổ chức ngày 28.4.
Bình luận 0

Theo ông Quảng, do ảnh hưởng của thời tiết (rét hại) thời gian sinh trưởng cây lúa bị kéo dài, nên khả năng khi trỗ gặp nhiệt độ cao, thời gian thu hoạch có nguy cơ gặp mưa, gió bão đầu mùa nên sản lượng lúa vụ đông xuân năm nay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

img

Vụ đông xuân kéo dài làm chậm sản xuất vụ lúa mùa, hè thu.

Theo tính toán của Cục Trồng trọt cho thấy, năng suất lúa vụ đông xuân này khả năng thấp hơn so với năm ngoái khoảng 0,4 tạ/ha. Trong đó vùng ĐBSH năng suất trung bình dự kiến đạt 62,8 tạ/ha; thấp hơn 0,4 tạ/ha so với vụ trước, sản lượng ước đạt 3,5 triệu tấn, giảm 35.000 tấn so với vụ đông xuân năm ngoái.

Vùng Bắc Trung Bộ năng suất trung bình ước đạt 57 tạ/ha, thấp hơn 0,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 1,9 triệu tấn, giảm khoảng 60.000 tấn so với vụ đông xuân trước. "Như vậy, sản lượng cả 2 vùng ước đạt trên 5,4 triệu tấn, thấp hơn năm trước khoảng trên 100.000 tấn" - ông Quảng cho biết.

Điều đáng lo ngại đối với 16 tỉnh ĐBSH và Bắc Trung Bộ hiện nay là thời vụ vụ đông xuân chậm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất vụ hè thu và lúa mùa. Ông Nguyễn Văn Bài - Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Trị cho biết: Việc thu hoạch lúa đông xuân chậm đã làm kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa chậm theo, việc thu hoạch lúa hè thu, lúa mùa sẽ rơi vào đúng thời kỳ mưa bão nhiều.

Còn theo ông Nguyễn Trí Hà - Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NNPTNT Hà Tĩnh, hiện nay toàn tỉnh Hà Tĩnh mới huy động được gần 1.000 tấn lúa giống, chủ yếu là các giống ngắn ngày (dưới 100 ngày), chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu. Còn lãnh đạo Sở NNPTNT Ninh Bình lo lắng: "Nếu không đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của lúa đông xuân, rút ngắn được thời vụ thu hoạch lúa, lũ tiểu mãn về đúng lịch thì nguy cơ mất trắng diện tích lúa ngoài đê rất cao".

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt khuyến cáo, các địa phương cần tăng cường các biện pháp thâm canh nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng để thu hoạch lúa sớm, tránh bị ngập cuối vụ; áp dụng bón phân theo phương pháp "nặng đầu nhẹ cuối"… Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động chỉ đạo các doanh nghiệp, trung tâm giống có tính toán thích hợp để chuyển giống lúa thuần ngắn ngày từ Nam Trung Bộ ra và chuẩn bị sớm các nguồn giống lúa thuần, lúa lai đáp ứng đầy đủ và kịp thời vụ hè thu, vụ mùa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem