Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đầu tháng ba, hoa tam giác mạch nở rộ trái mùa tại một thảo nguyên ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Tam giác mạch là loài hoa bản sắc của cao nguyên đá Hà Giang, thường nở vào những tháng cuối năm. Hoa có nhiều màu, trắng, hồng, tím..., mang vẻ đẹp vừa mềm mại, e ấp vừa kiên cường sức sống.
Những năm gần đây, tam giác mạch được gieo trồng ở một số địa điểm tại Hà Nội. Thậm chí, một thảo nguyên hoa ở Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội) còn chăm sóc để tam giác mạch nở trái mùa, phục vụ nhu cầu check-in của người dân, du khách Thủ đô.
Anh Trương Thế Hùng, chủ vườn hoa cho biết: Việc chăm sóc hoa tam giác mạch trái mùa sẽ tốn công sức hơn. Tuy nhiên, điều này tạo nên điểm nhấn độc đáo cho vườn hoa. Bên cạnh đó, những ngày tháng 3, thời tiết còn mát mẻ, dễ chịu nên du khách đến đây check-in không cảm thấy mệt mỏi.
Cận kề dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều gia đình, nhóm bạn... tìm tới cánh đồng tam giác mạch này để chụp ảnh kỉ niệm.
Đây cũng là địa điểm thu hút các nhóm học sinh, sinh viên tới chụp ảnh kỷ yếu.
Cánh đồng tam giác mạch này rộng khoảng 1ha. Theo chủ vườn, hạt giống được nhập từ Hà Giang, sau đó mang về Hà Nội gieo trồng, chăm sóc trong 1,5 tháng.
Cánh đồng bố trí theo địa hình thoải, tái hiện những sườn đồi ở cao nguyên đá Hà Giang. Từng chi tiết nhỏ như bờ kè, đường đi... cũng được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên một khung cảnh giống với "Hà Giang thu nhỏ" trong lòng Hà Nội.
Mùa hoa này nở rộ và đẹp nhất trong khoảng 2 tuần. Những ngày cuối tuần, thảo nguyên đón hàng trăm lượt khách. Dịp 8/3, nhiều nhóm du khách cũng tìm tới check-in.