Khách mất vui vì bị lừa đảo,“chặt chém”

Thứ năm, ngày 02/05/2013 06:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các nhà hàng dạng bè nổi trên biển thậm chí còn “hét” giá cao hơn cả các nhà hàng, quán trên bờ với lý do vận chuyển thực phẩm khó khăn, hải sản sống… và một khi khách đã đói trên biển thì... đành chịu.
Bình luận 0

Anh Cao Duy Khánh (TP.Pleiku, Gia Lai) vừa tổ chức cho gia đình đi chơi tại Nha Trang (Khánh Hòa) ngao ngán: “Đoàn đi đông nên chúng tôi đặt tour tuyến các đảo trên vịnh Nha Trang. Trong giá vé có cả bữa trưa nhưng chỉ lèo tèo vài món sơ sài lót dạ. Sau đó, tàu tấp vào một bè nổi trên biển, lúc ấy trong đoàn ai cũng đói và nhà hàng tha hồ chặt chém. Giá cá dìa “bốc” lên đến 500.000 đồng/kg, một đĩa xà lách trộn cũng “chém” 50.000 đồng...”.

img
 

Theo phản ảnh của nhiều đoàn khách, các nhà hàng dạng bè nổi trên biển thậm chí còn “hét” giá cao hơn cả các nhà hàng, quán trên bờ với lý do vận chuyển thực phẩm khó khăn, hải sản sống… và một khi khách đã đói trên biển thì chẳng thể bơi vào bờ tìm chỗ ăn nên đành chịu.

Trong đợt nghỉ lễ này, vào các ngày 28 và 29.4, Thanh tra Sở VHTTDL Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra và xử phạt một số khách sạn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm. Công việc kiểm tra, xử phạt vẫn thường xuyên được các đoàn liên ngành thực hiện, nhưng dường như không thể kiểm soát nổi tình trạng chặt chém vốn xuất phát từ tư tưởng “làm du lịch chụp giật” ở đây.

Tại Đà Nẵng, dịp 30.4, 1.5 diễn ra cuộc thi pháo hoa, mỗi loại mặt hàng đồ ăn đều tăng từ 10-30%. Ngoài ra, du khách mua vé xem pháo hoa trên thuyền giá 500.000 đồng/người cũng rất ấm ức bởi quảng cáo là thuyền sẽ đậu ở vị trí đẹp để xem nhưng thực tế các thuyền bị cấm vào khu vực bắn pháo hoa nên du khách bỏ tiền nhiều hơn cả vé khán đài B4, B5 (400.000 đồng/vé) mà vị trí ngồi xem không đẹp bằng.

Một tình trạng “nóng” nữa là giá trông xe tăng vô tội vạ. Khi lực lượng chức năng có mặt, nhiều nơi giữ xe máy lấy đúng giá 5.000 đồng, nhưng khi lực lượng này vừa đi khỏi, họ tiếp tục lấy giá 20.000-30.000 đồng/xe máy…

Tại nhiều điểm giữ xe tự phát ở khu vực ngã ba Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng… giá giữ xe 20.000 đồng/xe, khi người gửi phản đối giá đắt thì bị chửi bới. Thậm chí, một số người trông xe trên tuyến đường Ngô Quyền (không đăng ký với UBND phường) còn hăm dọa, đòi đuổi đánh khi thấy phóng viên ghi hình.

Theo Sở VHTTDL Đà Nẵng, có gần 400.000 lượt người đổ về Đà Nẵng vui chơi, nghỉ dưỡng, xem pháo hoa dịp lễ 30.4, 1.5, tăng 8,7% so với dịp pháo hoa 2012. Khách du lịch lưu trú tại Đà Nẵng khoảng 205.000 người, tăng 14,7% so với 2012. Đà Nẵng đã phối hợp với Hội An, Lăng Cô (Thừa Thiên -Huế) chia sẻ lượng khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem