Khai mạc Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội NDVN dự, chỉ đạo

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 08/09/2023 10:53 AM (GMT+7)
Sáng 8/9, tại TP. Trà Vinh, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra trọng thể. Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến dự, chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) còn có ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó ban chỉ đạo cụm thi đua số 5 đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Trà Vinh dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: Huỳnh Xây

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 2.

Đại hội có 227 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh Trà Vinh về tham dự. Ảnh: Huỳnh Xây

Về phía tỉnh Trà Vinh, có ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh; ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp. Đặc biệt là 227 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh Trà Vinh về tham dự.

Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân phải không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác hội và phong trào nông dân Trà Vinh đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Từ những kết quả đó đã góp phần cho Hội Nông dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Dũng, Trà Vinh là tỉnh nông nghiệp với trên 75% là nông dân. Trong những năm tới, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc cách mạng 4.0 phát triển mạnh mẽ, có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, các chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư đã và đang được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 4.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX. Ảnh: Huỳnh Xây

Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên, nông dân phải không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò tổ chức Hội đối với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tham gia liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và yêu cầu thị trường. Từ đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, sự mong đợi của nông dân, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và là thành viên đáng tin cậy của mặt trận tổ quốc.

Với chủ đề "đoàn kết – đổi mới – sáng tạo - hội nhập – phát triển", ông Dũng mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, để rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tạo thế và lực mới trong công tác hội, phong trào nông dân tỉnh nhà.

Công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Trà Vinh cần nỗ lực hơn nữa trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bởi đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của tổ chức Hội và nông dân tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ đó, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Theo Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, Trà Vinh có đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, ít bị ảnh hưởng bởi lũ, bão nên có điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng sản xuất nông nghiệp ngọt, lợ và mặn, đặc biệt là phát triển lúa gạo, các loại màu và cây công nghiệp ngắn ngày, các loại cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản ngọt, lợ, mặn.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao, những trước những nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi nhưng trước những đòi hỏi trách nhiệm của tổ chức hội, để góp phần thực hiện khát vọng đất nước hùng cường mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, trước mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ hội nhập kinh tế, theo Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cần có những nỗ lực hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Phấn đấu phối hợp, hỗ trợ Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025

Phát biểu tại đại hội, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhất trí và đánh giá cao báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa VIII trình đại hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, bởi đây là niềm cổ vũ, động viên rất quan trọng để đại hội tiếp thu đưa vào văn kiện và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới đạt kết quả tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 6.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Thái, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh tập trung phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm trung bình và trung bình khá của vùng ĐBSCL, thu ngân sách nội địa tăng bình quân trên 6%/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo liên tục được kéo giảm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 1,88%, hộ cận nghèo còn 3,8%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nông thôn mới, hoàn thành 05/8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

Kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà. Các cấp Hội nông dân đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân, của Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình trọng tâm của hội gắn với các phong trào hành động cách mạng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực giúp hội viên giảm nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh 7.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh trao 10 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Huỳnh Xây

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi luôn được phát huy, trong 5 năm qua toàn tỉnh có 334.086 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có hơn 40 ngàn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu ĐBSCL”.

Vì vậy, trong thời gian tới đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi các cấp, các ngành trong đó có Hội nông dân cần nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và ý chí khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong báo cáo chính trị đã được thông qua tại đại hội.

Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh đã trao 10 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Trà Vinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem