Khái niệm

  • (Dân Việt) - Wags (vợ và bạn gái cầu thủ) là khái niệm do người Anh tạo ra và tại EURO 2012 này, giới Wags xứ sở sương mù cũng rất biết cách thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
  • Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung cấp thông tin cho độc giả đích của mình. Nhu cầu thông tin, giải trí hay ăn uống và rất nhiều thứ khác của xã hội là cực kỳ đa dạng và phong phú.
  • (Dân Việt) - Với trường hợp có thiếu sót, khuyết điểm như bà Hoàng Yến, chỉ QH mới có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu QH. Luật Tổ chức QH không có khái niệm từ nhiệm.
  • Vô tình lạc vào một diễn đàn hay ngồi nghe các “nông dân” chém gió về rau, thì chắc hẳn không ít chị em sẽ giật mình kinh hoàng vì khái niệm phụ nữ với đám đàn ông được chia làm 3 loại: hàng, rau và vợ.
  • Liên quan đến vụ án công dân kiện CSGT tại TP.Hà Nội, Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản giải thích khái niệm về “ngã ba” và hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật giao thông đường bộ.
  • (Dân Việt) - Sau gần 10 năm thực hiện Quyết định (QĐ) 80 Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản qua hợp đồng, đến nay sự liên kết giữa “4 nhà” vẫn hết sức lỏng lẻo, kết quả rất thấp.
  • (Dân Việt) - Lâu nay có khái niệm "than thổ phỉ", là loại khai thác than trái phép, do người dân kiếm than tự phát, hoặc do các "băng nhóm" khai thác than lậu.
  • (Dân Việt) - Cả thế giới từng biết đến Na Uy với tên gọi "nơi bình yên nhất địa cầu" nhưng giờ ai cũng sửng sốt với tin dữ: Nơi bình yên đang biến thành địa ngục sau hai vụ tấn công đẫm máu....
  • (Dân Việt) - Nhu cầu sử dụng các loại phân bón cho cây trồng nói chung ngày càng cao và đa dạng.
  • (Dân Việt) - Theo Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), những nông dân "có mức sống trung bình" sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng một phần BHYT. Tuy nhiên, thế nào là “mức sống trung bình” vẫn còn đang tranh cãi khiến nhiều nông dân mất quyền lợi.