Khai quật nghĩa địa khổng lồ hàng trăm mộ cổ chứa đầy bảo vật quý hiếm ở Trung Quốc

Minh Nhật (theo Tân Hoa xã) Thứ sáu, ngày 07/01/2022 14:30 PM (GMT+7)
Chuông đồng - món bảo vật "độc nhất vô nhị" thời Chiến quốc vừa được khai quật từ các ngôi mộ cổ đầu tiên tại nghĩa địa khổng lồ thời Chiến quốc mới được phát hiện ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Bình luận 0
Khai quật nghĩa địa khổng lồ hàng trăm mộ cổ chứa đầy bảo vật quý hiếm ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh khu nghĩa trang khổng lồ thời Chiến quốc ở Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh Sina

"Những ngôi mộ từ thời Chiến quốc này được sắp xếp một cách trật tự và quy củ", Tân Hoa xã dẫn lời Yan Fei, Giám đốc văn phòng kinh doanh của Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa Tam Môn Hiệp, đồng thời là người phụ trách địa điểm khảo cổ học cho biết.

Theo báo cáo, tính đến 30/12/2021, các nhà khảo cổ học đã khai quật được gần 100 ngôi mộ cổ thời Chiến Quốc trong nghĩa trang này. Tất cả đều là mộ đất, hầm hình chữ nhật thẳng đứng, chủ yếu ở hai hướng đông bắc và hầu hết đều có đồ tùy táng bên trong mộ.

Khai quật nghĩa địa khổng lồ hàng trăm mộ cổ chứa đầy bảo vật quý hiếm ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Gần 100 mộ cổ đã được khai quật. Ảnh Sina

Trong số các ngôi mộ đã được khai quật, mộ có quy cách cao nhất là “lăng mộ”. Chủ nhân của lăng mộ là một phụ nữ, quan tài rất nặng, bên trong có đồ tùy táng là 5 chiếc kiềng đồng, cũng như nhiều đĩa đồng, đồ trang sức bằng đồng, thuyền đồng, vòng ngọc, bùa mã não và vỏ sò.

Một ngôi mộ khác mới được khai quật cũng là ngôi mộ có quan tài nặng, chủ nhân của ngôi mộ là nam giới. Các nhà khảo cổ cũng đã khai quật được một số lượng lớn đồ đồng tùy táng gồm các đồ dùng cho nghi lễ như kiềng đồng, bọ cạp bằng đồng; xe ngựa bằng đồng, xe đẩy bằng đồng; ghe bằng đồng, thanh kích bằng đồng và các loại vũ khí khác; chuông bằng đồng và các loại nhạc cụ khác. Ngoài ra, các đồ tạo tác bằng ngọc và đồ tạo tác bằng xương cũng được khai quật tại đây.

Khai quật nghĩa địa khổng lồ hàng trăm mộ cổ chứa đầy bảo vật quý hiếm ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Nhiều đồ tùy táng quý giá, hiếm thấy đã được khai quật từ các ngôi mộ cổ. Ảnh Sina.

Điều đáng nói là có 9 chiếc chuông đồng được khai quật từ ngôi mộ, tất cả đều là chuông nút và 10 chiếc chuông đá cũng được khai quật tại ngôi mộ này.

“Từ các đồ tùy táng này cho thấy, chủ nhân của ngôi mộ có trình độ tương đối cao, thuộc cấp học giả-quan chức, và có thể là một trong những quan chức từng quản lý khu vực này", Giám đốc Yan Fei cho biết thêm.

Khai quật nghĩa địa khổng lồ hàng trăm mộ cổ chứa đầy bảo vật quý hiếm ở Trung Quốc - Ảnh 4.

công tác khai quật vẫn đang được tiến hành. Ảnh Sina.

Các chuyên gia cho biết, sau khi nghiên cứu sơ bộ, các đồ tùy táng khai quật được là kiềng, đĩa, nồi, chảo, thuyền... thuộc phong cách văn hóa Đồng bằng miền Trung đầu thời Chiến Quốc.

Ngoài các ngôi mộ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 4 hố chôn ngựa.

Theo các ghi chép lịch sử, khu vực Tam Môn Hiệp lần lượt bị Ngụy, Tần và Hàn chiếm đóng trong thời Chiến quốc. Nghĩa trang được phát hiện lần này có thể là một nghĩa trang công cộng sơ khai vào thời nhà Ngụy.

Khai quật nghĩa địa khổng lồ hàng trăm mộ cổ chứa đầy bảo vật quý hiếm ở Trung Quốc - Ảnh 5.

Hố chôn 2 con ngựa trong nghĩa trang. Ảnh Sina.

"Việc phát hiện ra nghĩa trang này cung cấp dữ liệu khảo cổ học quan trọng để nghiên cứu các đặc điểm lịch sử và văn hóa của thời kỳ tiền Tần ở phía tây Hà Nam, khám phá đời sống vật chất của người dân thời đó, cách bố trí của nghĩa trang vào đầu thời Chiến Quốc và những thay đổi về lực lượng của ba vương quốc Ngụy, Tần và Hàn”, Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ Tam Môn Hiệp cho biết.

Hiện tại, công tác khai quật và phân loại liên quan vẫn đang được tiến hành.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem