Khai thác đá
-
Vì sao người Hoa ở Đồng Nai cứ chọn vùng đất có đá để an cư lập nghiệp, kỳ công vác đá làm điều này?
Một nét rất đặc trưng của đồng bào người Hoa ở TP Long Khánh và các huyện Định Quán, Tân Phú của tỉnh Đồng Nai là thường chọn những vùng đất đá để lập nghiệp. -
Sau quá trình khai thác khoáng sản, các ông chủ mỏ không hoàn nguyên theo quy định, để lại "hố nước tử thần" treo lơ lửng trên núi, đe dọa cuộc sống người dân ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội).
-
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa ban hành các quyết định kỷ luật liên quan đến công tác tổ chức Đảng hàng loạt cán bộ UBND xã liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
-
Một dự án khai khoáng hiệu quả cần giúp tăng thu ngân sách nhà nước thông qua các nghĩa vụ tài chính và đóng góp phát triển kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương, giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội và đời sống của cộng đồng địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.
-
Có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, thất thu thuế, phí, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng…, trách nhiệm của địa phương với môi trường, xã hội và tài nguyên của quốc gia hiện nay ra sao?
-
Những tưởng sinh sống ở địa phương được thiên nhiên ban tặng nhiều loại khoáng sản có giá trị sẽ mang lại nguồn thu lớn cho người dân và địa phương. Thế nhưng những gì đang diễn ra ở vùng mỏ đang khiến người dân bất bình đến bất lực.
-
Ở hai thủ phủ đá Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều sai phạm thấy rõ, nhưng phổ biến nhất là khai thác vượt quá công suất, vượt mốc giới, chưa đúng thiết kế xây dựng cơ sở… và khai thác trái phép.
-
Sống cạnh những công trường khai thác khoáng sản là "khổ", không chỉ người dân mà cả lãnh đạo địa phương cũng thừa nhận sự thật đó với phóng viên.
-
Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, xây tường bao, qua bàn tay khéo léo của thợ lành nghề, đá ong dần biến thành rồng phượng, sư tử, nghêu và án ngữ ở những nơi linh thiêng như đền chùa, đình làng.
-
Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên được cấp phép khai thác đá tại mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) với công suất 50.000m3 đá nguyên khai/năm, tuy nhiên đơn vị này khai thác vượt mức cho phép 43%.