Khai thác rừng

  • (Dân Việt) - Phát hiện mới nhất của phóng viên NTNN cho thấy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện quy trình ngược và cho phép 2 chủ rừng khai thác rừng tự nhiên vượt gấp đôi khối lượng gỗ được cho phép.
  • (Dân Việt) - Người dân khai thác rừng trồng thường tranh thủ trời nắng, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, trong khi kiểm lâm nghỉ 2 ngày này. Muốn được xác nhận nhanh, nhiều chủ rừng phải tính đến chuyện chi “tiêu cực phí”.
  • (Dân Việt) - Trước tình trạng phá rừng tràn lan tại các địa phương, mới đây Bộ NNPTNT đã đề xuất Chính phủ tạm thời đóng cửa rừng tự nhiên trong thời gian phù hợp. Đã có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về đề xuất này.
  • (Dân Việt) - Chiều qua (21.5), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 với các bộ, ngành liên quan.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.3, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã tổ chức Hội thảo "Nghiên cứu đề xuất Chính sách quản lý và sử dụng hợp lý đất rừng sản xuất tại 4 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Đăk Lăk và Đăk Nông".
  • Dự định hợp tác chế tạo máy bay không người lái dân dụng cỡ nhỏ tại Việt Nam sẽ phục vụ việc giám sát từ xa, tuần tra chống khai thác rừng trái phép, kiểm tra hàng nghìn kilômet đường dây cao thế tải điện ở các vùng rừng núi hiểm trở...
  • (Dân Việt) - Khoảng 16 giờ ngày 21.4, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tiếp nhận 16 bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, kèm triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa dữ dội. Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc phải huy động toàn bộ y, bác sĩ và các phương tiện chuyên môn để cấp cứu, hồi sức bệnh nhân, đồng thời lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân.
  • (Dân Việt) - Trong những ngày qua, một nhóm người đã ngang nhiên vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đốn hạ gỗ quý.
  • (Dân Việt) - Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm có 85,6 nghìn ha rừng giàu trở thành rừng nghèo kiệt.
  • (Dân Việt) - Như NTNN đã phản ánh (số ra ngày 13-9-2010), nhiều người dân đã ngang nhiên đốn hạ rừng keo thuộc Dự án 327 ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.