Khám phá 10 lễ hội nhiều màu sắc nhất thế giới

Thứ năm, ngày 19/02/2015 00:05 AM (GMT+7)
Những lễ hội ngập tràn màu sắc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khi tham gia.
Bình luận 0

Danh sách 10 lễ hội ngập tràn trong màu sắc dưới đây chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai được một lần tham gia.

1. Lễ hội thả đèn trời (Thái Lan)

Nếu bạn đã từng du lịch đến Thái Lan thì sẽ không bao giờ quên được niềm vui náo nhiệt mà đất nước hiếu khách này mang lại. Thái Lan - một “thiên đường du lịch” sẽ không hoàn thiện nếu thiếu mất đi tính chất bí ẩn và một chút ma thuật mầu nhiệm. Đó là lúc bạn nhìn thấy ở Thái Lan hình ảnh hàng vạn chiếc đèn trời được thả lên bầu trời vào ban đêm.

Lễ hội hoa đăng Yi Peng và Loy Krathong diễn ra vào tối ngày trăng tròn tháng 12 âm lịch Thái Lan, lịch dương thường rơi vào tháng 11. Đây là hai lễ hội tổ chức hàng năm trên khắp đất nước Thái Lan và một số tỉnh của Lào và Myanmar.

img

Hàng ngàn chiếc đèn trời tạo nên khung cảnh thật thơ mộng.

Với bầu trời rực sáng được thắp lên từ hàng chục nghìn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn chiếc thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước, lễ hội hoa đăng được coi là lễ hội lớn thứ 2 trong năm, sau Tết truyền thống Songkran. Đây cũng là một trong những lễ hội đẹp nhất, màu sắc nhất và cổ nhất Thái Lan.

2. Lễ hội ném bột màu Holi (Ấn Độ)

Vào dịp lễ hội Holi, người dân Ấn Độ lại ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp vốn tồn tại trong xã hội.

Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu, Holi còn được gọi là “Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors) là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống.

img

Người dân Ấn Độ ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do.

Lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Sau một ngày chơi đùa với màu sắc, mọi người đi tắm rửa sạch sẽ và mặc những bộ trang phục mới để chào đón bạn bè và người thân ghé chơi. Holi cũng là một lễ hội của sự tha thứ và bắt đầu một khởi đầu mới, với mục đích tạo ra sự hài hòa trong xã hội, bỏ lại đằng sau mọi thù hận.

3. Lễ hội ánh sáng (Nhật)

Tổ chức từ năm 2007, lễ hội ánh sáng lớn nhất năm của xứ sở hoa anh đào diễn ra tại công viên giải trí Nabana no Sato trên đảo Nagashima, thuộc tỉnh Mie, gần Nagoya. Du khách có thể tham quan và vui chơi ở lễ hội đến hết tháng 03.2015.

img

Con đường được tạo nên từ hàng triệu bóng đèn LED.

Thời điểm này, rất nhiều người dân và du khách đổ về Nhật Bản để chiêm ngưỡng nghệ thuật trình diễn ánh sáng đỉnh cao tạo ra từ hơn 8,5 triệu bóng đèn LED.

Điểm dừng chân lãng mạn nhất của lễ hội là khu vực Biển Mây (Sea of Cloud) được trang trí với nhiều cổng vòm trắng, xung quanh màu sắc dịu nhẹ thích hợp cho các cặp đôi.

4. Lễ hội “ô bay” (Bồ Đào Nha)

Tại Bồ Đào Nha, cứ mỗi dịp tháng 7, trên đường phố Agueda tràn ngập sắc màu rực rỡ bởi những chiếc ô được treo lơ lửng. Đây chính là một phần đặc sắc của lễ hội nghệ thuật Agitagueda.

Ý tưởng này là của một nhà thiết kế người Bồ Đào Nha – Ivotavares. Nhà thiết kế Ivotavares lựa chọn phố Agueda làm địa điểm trình bày ý tưởng của mình với mục đích biến một con phố mua sắm truyền thống trở nên hấp dẫn hơn và mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan và bạn bè quốc tế.

img

Đường phố Agueda tràn ngập sắc màu rực rỡ bởi những chiếc ô được treo lơ lửng.

Mặc dù hoạt động này mới chỉ bắt đầu 3 năm về trước nhưng con đường ô đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan và chụp ảnh lại. Những hình ảnh dưới đây được tổng hợp từ các du khách và những người có dịp đến Águeda vào dịp tháng 7.

5. Lễ hội chó Golden Retriever  (Scotland)

Lễ hội được tổ chức bởi Câu lạc bộ Golden Retriever của Scotland từ năm 2006 và là nơi quy tụ của hàng trăm chú chó lông vàng Golden Retriever tuyệt đẹp. Được biết hoạt động này thu hút đông đảo người dân yêu động vật đến đây mỗi năm.

img

Lễ hội là nơi quy tụ của hàng trăm chú chó lông vàng.

6. Lễ hội quái vật mùa đông (Hungary)

Một trong những lễ hội truyền thống không thể thiếu khi nhắc đến đất nước Hungary chính là Busójárás . Đây là một lễ hội lớn được tổ chức hàng năm và được xem là vô cùng ý nghĩa đối với người dân nước này. Lễ hội Busójárás được tổ chức vào tháng hai hàng năm, tại một thị trấn nhỏ ở Hungary có tên gọi là Mohác. Những người phụ nữ trong vùng vào ngày này sẽ ăn mặc như những người Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) và nhảy các điệu múa truyền thống Kolo.

img

Những người phụ nữ trong vùng vào ngày này sẽ ăn mặc như những người Ottoman.

Ngoài ra trang phục của người dân ở đây còn đặc biệt và thu hút khách du lịch ở chỗ, họ thường mặc quần áo giống... quái vật với hai sừng và đi lại lang thang trong thị trấn, uống rượu vang và cùng nhau cười đùa để phát ra tiếng ồn càng lớn càng tốt. Người dân ở nơi đây tin rằng chỉ làm như thế, những ma quỉ lang thang tại đây sẽ sợ hãi mà chạy trốn mất, cũng như sẽ xua đuổi được những điều không may mắn. 

Lễ hội này kéo dài khoảng một tuần và kết thúc trước ngày thứ Tư Lễ Tro. Vào đêm cuối cùng của lễ hội, người dân nơi đây sẽ 'áp tải' một người đàn ông bằng rơm rạ vào trung tâm thị trấn và tại đây, họ tiến hành đốt hình nhân này và nhảy múa xung quanh.

7. Lễ hội hoa anh đào (Nhật Bản)

Hanami là một lễ hội truyền thống của xứ sở hoa anh đào, lễ hội này diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Đây là dịp để mọi người vui chơi, tổ chức những bữa tiệc, cùng uống rượu, ca hát và chụp ảnh dưới những tán hoa anh đào đẹp tuyệt vời.

img

Lễ hội hoa anh đào nổi tiếng nhất tại Nhật bản.

Những người dân Nhật Bản thường chuẩn bị những món ăn truyền thống của đất nước mình như sushi, cơm hộp bento và một loại rượu thường uống trong lúc ngắm hoa được gọi là Hanamizake.

8. Lễ hội Tuyết "Yuki Matsuri" (Nhật Bản)

Diễn ra tại Hokkaido vào tháng 2 hàng năm, có thể nói “Yuki Matsuri” là lễ hội tuyết nổi tiếng nhất Nhật Bản. Được tổ chức lần đầu vào năm 1950, đến năm 2015 là lần thứ 66. 

Tại Công viên Odori, thành phố Sapporo – địa điểm tổ chức đầu tiên trong lễ hội – bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc băng tuyết sống động với đa dạng mọi chủ đề thay đổi theo từng năm, từ công trình vĩ đại thế giới đến danh nhân, nhân vật nổi tiếng. Đặc biệt những tác phẩm khổng lồ thu hút mọi ánh nhìn phải cần sự hỗ trợ từ xe cần cẩu và đội tự vệ. Để chuyên chở toàn bộ lượng tuyết trong Lễ hội tuyết Sapporo cần phải huy động 6500 xe tải 5 tấn. 

img

Những tác phẩm điêu khắc băng tuyết sống động với đa dạng mọi chủ đề.

Đêm xuống, thành phố lên đèn hắt chút ánh sáng dịu dàng lên tuyết trắng xóa, tạo nên khung cảnh huyền ảo như vô thực. Hiện tại, hàng năm có hơn 2 triệu khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan lễ hội này.

9. Lễ hội của những người chết (Mexico)

Khi tới các nước phương Tây và Mỹ vào dịp cuối tháng 10 du khách sẽ có cơ hội được tận hưởng không khí nhộn nhịp của một trong những lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới - Halloween. Tuy nhiên đây không phải là lễ hội duy nhất được tổ chức để dành cho ma quỷ hay tưởng nhớ người chết. Tại Mexico, còn có một lễ hội với nội dung tương tự nhưng sức hút của nó tại đất nước này còn lớn hơn cả Halloween. Đó chính là Día de Los Muertos - Lễ hội của những người chết, được tổ chức vào ngày 02.11.

img

Mọi người thường đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người.

Vào dịp lễ, mọi người thường đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người, tổ chức tiệc tùng ăn uống và coi đây là dịp đoàn tụ. Đồ ăn phổ biến là rượu tequila, rượu mezcal, chocolate nóng và các loại bánh mì, kẹo có hình dạng đầu lâu. Trên trán của mỗi chiếc đầu lâu thường được đính tên của một người. Theo cách đó, ai cũng có thể mua những chiếc kẹo đầu lâu với tên người bạn của mình và tận hưởng cảm giác được ăn đầu họ. Đây là một phong tục rất thú vị và được người dân háo hức hưởng ứng.

10. Lễ hội khinh khí cầu (Mỹ)

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên vào tuần lễ đầu tiên trong tháng 10 tại Thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ. Năm nay lễ hội này diễn ra trong vòng 9 ngày, từ 04 đến 13.10.

img

Hàng trăm chiếc khinh khí cầu tập trung tại thành phố Albuquerque.

Hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc đã tập trung tại đây cùng với hơn 500.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến để tận mắt chứng kiến bữa tiệc đầy màu sắc.
Thanh Tuấn (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem