Khám phá độ "khủng" của những căn cứ chỉ huy quân sự ngầm của Mỹ

N.T.N - Tổng hợp Thứ tư, ngày 08/01/2020 09:56 AM (GMT+7)
Theo Tạp chí The Diplomat, Mỹ hiện có xấp xỉ 800 căn cứ quân sự trên khắp thế giới, điều hành bởi hơn 230.000 nhân viên quân sự. Mỹ cũng có khoảng 80.000 binh sĩ đang đóng quân tại Đông á và Thái Bình Dương.
Bình luận 0

Hệ thống tên lửa hành trình tấn công mặt đất đáng sợ nhất của Mỹ

BGM-109 Tomahawk là loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem